Anh điều cả loạt chiến đấu cơ vây chặn máy bay quân sự Nga

Các chiến đấu cơ Typhoons của Không quân Hoàng gia Anh đã phải xuất kích chặn máy bay quân sự Nga lần thứ 2 trong vòng 1 tuần.

Cả loạt chiến đấu cơ Typhoons của Anh đã xuất kích để chặn máy bay Nga.

Theo Daily Star, vụ vây chặn mới nhất xảy ra vào thứ Năm (23.8) từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, Romania khi một máy bay tuần tra hàng hải BE-12 của Nga bị phát hiện đang bay theo hướng tây nam trên Biển Đen từ bán đảo Crimea.

Máy bay tuần tra hàng hải BE-12 của Nga

Đây là lần thứ hai trong một tuần và lần thứ 5 kể từ cuối tháng 4 khi Không quân Hoàng gia Anh nhận trách nhiệm dẫn đầu sứ mệnh của Không quân NATO, chiến đấu cơ Anh phải xuất kích chặn máy bay quân sự Nga.

Hiện Không quân Hoàng gia Anh đang đóng vai trò chỉ đạo trong việc tuần tra không phận trên Biển Đen - với khoảng 150 sĩ quan Anh đóng tại Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu ở Constanta, Romania.

Hiện ở Romania, Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đều có lính Mỹ, Anh và các quốc gia NATO khác đồn trú trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Cận cảnh chiến đấu cơ Typhoons

Typhoons là chiến đấu cơ 2 động cơ có khả năng bay với tốc độ 2.500 km/h được trang bị nhiều vũ khí không đối không cũng như các loại vũ khí khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã giận dữ lên án việc triển khai của NATO trong khu vực đồng thời cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-dieu-ca-loat-chien-dau-co-vay-chan-may-bay-quan-su-nga-907168.html