Ảnh đẹp duyệt binh Hải quân Nga mà Việt Nam góp mặt

Một tuần sau khi diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga vào hôm 28/7/2019, các hình ảnh đẹp trong đó có sự xuất hiện của chiến hạm Việt Nam mới được công bố.

Nhiếp ảnh gia Anton-Blinov mới đây đã công bố loạt ảnh đẹp ghi lại toàn bộ cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố biển Vladivostok. Đáng lưu tâm, Hải quân Việt Nam cử tàu 016-Quang Trung tham gia cuộc duyệt binh với nước bạn Nga. Ảnh: Anton-Blinov

Nhiếp ảnh gia Anton-Blinov mới đây đã công bố loạt ảnh đẹp ghi lại toàn bộ cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố biển Vladivostok. Đáng lưu tâm, Hải quân Việt Nam cử tàu 016-Quang Trung tham gia cuộc duyệt binh với nước bạn Nga. Ảnh: Anton-Blinov

Tham gia cuộc duyệt binh tại Vladivostok chủ yếu là đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương hùng mạnh. Về phía khách mời có tàu 016 Quang Trung của Việt Nam và tàu đổ bộ lớn BRP Davao del Sur của Hải quân Philippines. Ảnh: Đội hình đẹp của thủy thủ tàu chống ngầm Koreyets. Ảnh: Anton-Blinov

Hàng tàu đóng vai trò như là "tiêu binh" trong cuộc duyệt binh hải quân ở Vladivostok. Đứng đầu là tàu hộ vệ Sovershennyy mang số hiệu 333 thuộc đề án 20381. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu trinh sát khổng lồ mang tên Baltic (CCB-80) của Hạm đội Thái Bình Dương. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu hô vệ 016 – Quang Trung của Hải quân Việt Nam tham gia duyệt binh. Ảnh: Anton-Blinov

Đứng trước tàu 016 là tàu đổ bộ lớn BRP Davao del Sur của Hải quân Philippines. Ảnh: Anton-Blinov

Soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương - tuần dương hạm tên lửa khổng lồ Varyag. Con tàu được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” trang bị 16 tên lửa chống hạm mang đầu đạn hạt nhân P-1000 Vulcan. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu chở sĩ quan chỉ huy duyệt binh cùng các khách mời quốc tế tham gia kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa hành trình Omsk "sừng sững" giữa mặt nước Vladivostok. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu hộ vệ tên lửa đa năng Gromkiy (335) và tàu tên lửa tấn công nhanh Smerch. Lưu ý, Smerch vốn là tàu tên lửa đề án 1234 Nanuchka, con tàu này vừa trải qua hiện đại hóa thay thế tên lửa P-120 Malakhit bằng Kh-35 Uran. Ảnh: Anton-Blinov

Trong khuôn khổ cuộc duyệt binh, các tàu chiến Hải quân Nga còn tiến hành diễn tập biểu diễn khả năng chiến đấu. Trong ảnh, tàu chống ngầm Metel (323) phóng ngư lôi 553mm. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu chống ngầm Primorsk (354) trình diễn phóng bom phản lực săn ngầm RBU-6000. Ảnh: Anton-Blinov

Các binh sĩ hải quân đánh bộ xả đạn AK trên boong tàu đổ bộ nhỏ 99 tấn lớp Serna. Ảnh: Anton-Blinov

Tàu chống ngầm lớn nhất thế giới mang tên Đô đốc Panteleyev (548) biểu diễn phóng hệ thống mồi bẫy nhiệt. Hệ thống mồi bẫy như nhưng chùm pháo hoa chào mừng ngày truyền thống Hải quân Nga. Ảnh: Anton-Blinov

Lực lượng thiết giáp hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương biểu diễn khả năng bơi sau khi rời tàu đổ bộ lớn Peresvet (077). Ảnh: Anton-Blinov

Video duyệt binh kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga ở St Petersburg. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/anh-dep-duyet-binh-hai-quan-nga-ma-viet-nam-gop-mat-1259398.html