Anh đề xuất tăng thu nhập theo giờ của người lao động

Ngày 30-9, tại hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ Anh đang diễn ra tại TP Manchester, Bộ trưởng Tài chính nước này Sajid Javid công bố kế hoạch tăng lương tối thiểu của người lao động lên mức cao nhất trong các quốc gia phát triển trên thế giới.

Ông Javid (giữa) tới Manchester ngày 30-9 để tham gia hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ Anh. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Javid (giữa) tới Manchester ngày 30-9 để tham gia hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ Anh. (Ảnh: Bloomberg)

Theo đó, lương tối thiểu phải trả cho người lao động sẽ tăng lên mức 10,5 bảng Anh/giờ, trong khi mức hiện tại là 8,21 bảng Anh/giờ.

Ông Javid cam kết: “Trong năm năm tới, chúng ta sẽ đưa nước Anh trở thành một trong những nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới chấm dứt mức lương thấp”. Theo Người phát ngôn của ông Javid, có khoảng bốn triệu người lao động sẽ được hưởng lợi từ chính sách này. Chính sách này sẽ tiếp cận tất cả người lao động ở độ tuổi từ 21 trở lên thay vì 25 tuổi theo quy định hiện hành.

Từ năm 2016, Chính phủ Anh bắt đầu triển khai chính sách mức lương quốc gia để trả lương tối thiểu cho người lao động từ độ tuổi 25 trở lên. Tính đến tháng 4-2019, người lao động từ 25 tuổi lên được trả 8,21 bảng Anh/giờ, người lao động trong độ tuổi 21-24 được nhận 7,7 bảng Anh/giờ và mức lương của người lao động từ 18 đến 20 tuổi là 6,15 bảng Anh/giờ, con số này của người lao động 16, 17 tuổi là 4,35 bảng Anh/giờ.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh đảng Bảo thủ Anh công bố nhiều chính sách nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Công đảng đối lập cũng cam kết tăng lương tối thiểu lên mức 10 bảng Anh/giờ vào năm 2020 cho người lao động, trong đó có người lao động dưới 18 tuổi, nếu cử tri bỏ phiếu cho đảng này.

Tờ Bloomberg nhận định, giới kinh doanh đã “đón chào động thái nêu trên của đảng Bảo thủ Anh một cách thận trọng”. Bloomberg cũng dẫn lời Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Anh Carolyn Fairbairn cho rằng “tăng năng suất là cách duy nhất giúp tăng lương bền vững”.

H.H

Bloomberg, Financial Times

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41751702-anh-de-xuat-tang-thu-nhap-theo-gio-cua-nguoi-lao-dong.html