Anh đề xuất cấm bán chó mèo nhỏ tại cửa hàng

Chính phủ Anh đề xuất cấm các cửa hàng kinh doanh thú cưng bán chó và mèo con dưới 6 tháng tuổi.

Ảnh minh họa

Theo đề xuất này, những ai muốn mua hoặc nhận nuôi thú cưng dưới 6 tháng tuổi sẽ phải trực tiếp đến chỗ nhà phối giống hoặc trung tâm cứu hộ thú cưng.

Chính phủ Anh dự kiến trình dự luật lên Quốc hội sau khi lấy ý kiến của người dân.

Các tổ chức bảo vệ quyền động vật đang kêu gọi các biện pháp nghiêm ngặt hơn, bao gồm cả việc tăng cường theo dõi các nhóm tìm kiếm người nhận nuôi thú cưng. Những người trong ngành thú cưng thì cho rằng kế hoạch mới sẽ khiến giao dịch “chợ đen” gia tăng.

Đề xuất được đưa ra sau vụ cứu hộ 1 chú chó yếu ớt từ một trang trại nuôi chó con vào năm 2013. Vụ việc làm dấy lên phong trào thu thập chữ ký kêu gọi cấm phối giống vô trách nhiệm và kinh doanh chó con mèo con theo kiểu hệ thống trang trại chó con như vậy.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-de-xuat-cam-ban-cho-meo-nho-tai-cua-hang/779697.antd