Ảnh để đời về phụ nữ Sài Gòn năm 1972

Ba thiếu nữ áo dài đi mua sắm, bà mẹ trẻ chở đàn con trên xe máy, người đẹp áo dài đi Honda... là những hình ảnh không thể nào quên về những người phụ nữ Sài Gòn năm 1972 do phó nháy người Mỹ Patrice Habans ghi nhận.

Sắc màu rực rỡ từ trang phục đa dạng của những người phụ nữ bên ngoài một quầy hàng trên đường phố Sài Gòn năm 1972. Ảnh: Patrice Habans.

Ba thiếu nữ áo dài rảo bước trên phố sau chuyến mua sắm, trong tay cầm những bọc đồ được gói ghém cẩn thận. Ảnh: Patrice Habans.

Sự kết hợp thú vị giữa truyền thống và hiện đại: Cô gái Sài Gòn mặc áo dài, đeo kính mát, ngồi trên xe Honda tại một bãi giữ xe hai bánh. Ảnh: Patrice Habans.

Dáng vẻ tất bật của một phụ nữ mặc áo dài đạp xe đạp, trên ghi đông lỉnh kỉnh đồ đạc. Ảnh: Patrice Habans.

Bà mẹ trẻ chở ba đứa con nhỏ trên chiếc xe gắn máy. Ảnh: Patrice Habans.

Người phụ nữ Sài Gòn ngồi trên một chiếc xe ở bãi xe hai bánh. Có lẽ bà là người trông xe. Ảnh: Patrice Habans.

Những người phụ nữ ở khu chợ cũ trên đường Tôn Thất Đạm. Ảnh: Patrice Habans.

Những người đàn ông tụ tập trước quầy giải khát vỉa hè của hai thiếu nữ. Ảnh: Patrice Habans.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/anh-de-doi-ve-phu-nu-sai-gon-nam-1972-806595.html