Ảnh để đời về miền Nam những ngày sau giải phóng (2)

Trong những bức ảnh của phóng viên chiến trường Nhật Bản Ishikawa Bunyo, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt người dân miền Nam những ngày sau giải phóng.

Cảnh nhộn nhịp tại các quầy bán quần áo, vải vóc ở chợ Bến Thành sau giải phóng. Các chiến sĩ Giải phóng cũng tham gia mua sắm. Hình ảnh trích từ sách ảnh "Chiến tranh giải phóng Việt Nam" của phóng viên chiến trường Nhật Bản Ishikawa Bunyo, được scan và đăng tải trên diễn đàn TTVN.

Khu vực ăn uống ở chợ Bến Thành.

Đồ thủy sản và các loại hoa quả được bày bán ở chợ.

Nụ cười của chị bán cua ở chợ Bến Thành (ảnh trái). Cảnh họp chợ ở Cần Thơ (ảnh phải).

Một buổi giáo dục các binh lính, sĩ quan chế độ cũ.

Binh lính quân đội Sài Gòn trong một lớp học do quân Giải phóng tổ chức.

Lớp học dành cho sĩ quan cao cấp của quân đội Sài Gòn.

Khám Chí Hòa trước 1975 là nơi giam giữ nhiều tù chính trị, sau giải phóng trở thành nơi tạm giam của công an TP HCM.

Thuyền chở đầy hành khách và nông sản xuôi dòng Tiền Giang về chợ Mỹ Tho.

Người dân khai thác sò, ốc tại bờ biển Ba Tri, Trà Vinh.

Gánh hàng roi tại một bến phà ở Trà Vình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-de-doi-ve-mien-nam-nhung-ngay-sau-giai-phong-2-862644.html