Ảnh để đời về Hà Nội xưa chụp từ máy bay (Phần 2)

Nhà máy thuốc lá Yên Phụ, Viện Đại học Đông Dương, trường Nữ Trung học Hà Nội... là những hình ảnh hiếm có về Hà Nội xưa được người Pháp thực hiện từ máy bay quan trắc.

Nhà máy thuốc lá Yên Phụ ở Hà Nội xưa. Ảnh: Belle Indochine.

Tòa nhà của Viện Đại học Đông Dương, nay là ĐH Tổng hợp thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực trung tâm Hà Nội với hồ Hoàn Kiếm ở giữa. Ảnh: Belle Indochine.

Khu vực trung tâm Hà Nội với hồ Hoàn Kiếm ở bên phải, đường Paul Bert (Tràng Tiền) và Nhà hát Lớn ở bên trái. Ảnh: Belle Indochine.

Từ khu vực trung tâm nhìn về phía Nam: Góc dưới bên phải là Cột cờ Hà Nội và tượng đài Canh Nông, phía trên là ga Hà Nội và đường Cái Quan (nay là đường Lê Duẩn). Ảnh: Belle Indochine.

Nhà thờ Lớn nằm bên trái, hồ Hoàn Kiếm ở bên phải. Khu vực dày đặc nhà cửa là phố cổ Hà Nội. Ảnh: Belle Indochine.

Nhà máy gạo Hà Nội. Ảnh: Belle Indochine.

Bệnh viện Saint - Paul (dưới) và trường Nữ Trung học Hà Nội (trên), nay là trụ sở Bộ Tư pháp ở số 60 Trần Phú. Bên trái là đại lộ Van Vollenhoven, nay là đường Chu Văn An. Ảnh: Belle Indochine.

Khu vực phía Nam bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Belle Indochine.

Toàn cảnh khu vực phố cổ Hà Nội với hồ Hoàm Kiếm ở phía Nam, sông Hồng ở phía Đông. Ảnh: Belle Indochine.

Hồ Hoàn Kiếm (góc dưới bên trái), phố Paul Bert (Tràng Tiền) và Nhà hát Lớn. Ảnh: Belle Indochine.

Trường Trung học Bảo hộ, nay là trường THPT Quốc gia Chu Văn An. Ảnh: Belle Indochine.

Trường Albert Sarraut, nay là THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Belle Indochine.

Theo T.B (Kiến Thức)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/anh-de-doi-ve-ha-noi-xua-chup-tu-may-bay-phan-2-932239.html