Ảnh để đời về các công trình nổi tiếng ở Huế năm 1961

Kiến trúc cũ của nhà thờ Phủ Cam, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế đang được xây dựng, lầu Đức Hinh trước khi bị phá hủy bởi chiến tranh... là loạt ảnh quý giá về các công trình nổi tiếng ở Huế năm 1961 do nhiếp ảnh gia John Dominis của tạp chí Life ghi nhận.

Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam ở Huế năm 1961. Lúc này nhà thờ vẫn mang kiến trúc cũ, có từ đầu thế kỷ 20. Ảnh: John Dominis/ Life.

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế đang được xây dựng, 1961.

Một bức ảnh khác về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế cũng được chụp năm 1961. Công trình này hoàn thành vào năm 1962.

Sân Bái Đình và tòa Bi Đình (nhà bia) trong lăng Minh Mạng.

Hồ Trừng Minh, cầu Trung Đạo và tòa Minh Lâu trong lăng Minh Mạng.

Xung Khiêm Tạ, khu nhà thủy tạ bên hồ Lưu Khiêm ở lăng Tự Đức.

Lầu Đức Hinh ở lăng Thiệu Trị. Tòa lầu này đã bị phá hủy trong chiến tranh.

Các vũ công biểu diễn trên cầu Trung Đạo, phía sau là Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế.

Mời quý độc giả xem video: Ẩm thực Hà Nội xưa và nay. Nguồn: VTC.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-de-doi-ve-cac-cong-trinh-noi-tieng-o-hue-nam-1961-1317873.html