Ảnh dàn vũ khí 'khủng' tấp nập tiến vào Moscow, St Petersburg

Để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh 9/5, hàng loạt vũ khí khí tài Quân đội Nga đã được cơ động vào Moscow và nhiều thành phố khác.

Sau khi hoàn tất các hoạt động hợp luyện diễu duyệt binh ở thao trường Kubinka, từ ngày hôm qua (27/4), 28 đơn vị 10.000 binh sĩ cùng 114 trang bị vũ khí của Quân đội Nga đã được cơ động vào Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để tiến hành các cuộc sơ duyệt. Trong ảnh, đoàn xe khí tài quân sự trong đó có hai tổ hợp vũ khí mới Pantsir-SA (đi cuối) và Tor-M2DT đi thứ 2 từ phải qua đang tiến về Quảng trường Đỏ. Nguồn ảnh: EPA

Theo thông báo của BQP Nga, cuộc sơ duyệt đầu tiên ở Quảng trường Đỏ sẽ diễn ra vào đêm ngày 3/5, sau đó là tổng duyệt ngày 7/5, cuộc duyệt binh kỷ niệm 72 năm chiến thắng phát xít sẽ diễn ra vào sáng ngày 9/5. Trong ảnh, bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa liên lục địa RS-24 Yars trên đường vào Quảng trường Đỏ. Nguồn ảnh: TASS

Cuộc duyệt binh của Quân đội Nga năm nay tiếp tục phô diễn hàng loạt công nghệ vũ khí tiên tiến nhất gồm: pháo tự hành Msta-S và Koalitsiya-SV; tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander; xe bọc thép Tigr, Taifun và BTR-82A; tổ hợp phòng không Buk-M2, Tor-M2U, Pantsir-S1, S-400 và các phương tiện chiến đấu tương lai như Armata, Kurganets, Bumerang. Đặc biệt, lần đầu tiên các tổ hợp vũ khí được thiết kế riêng hoạt động ở Bắc Cực như Tor-M2DT và Pantsir-SA sẽ tham gia duyệt binh. Nguồn ảnh: Reuters

Hai xe phóng RS-24 Yars trên đường tiến vào Quảng trường Đỏ trong một ngày mưa rét ở Moscow. Nguồn ảnh: EPA

Ngoài Moscow, nhiều thành phố lớn khác của Nga cũng tấp nập các dàn trang bị quân sự “khủng” tiến vào quảng trường Trung tâm chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít. Nguồn ảnh: AP

Trong ảnh, đội hình xe tăng T-72B3 Quân đội Nga trên đường tiến vào quảng trường Dvortsovaya ở St. Petersburg. Nguồn ảnh: EPA

Một chiến sĩ cận vệ bước trên quảng trường ở Petersburg. Nguồn ảnh: AP

Các mang theo cờ Liên Xô diễu bước trên quảng trường. Nguồn ảnh: EPAđơn vị Quân đội Nga

Pháo tự hành Msta-S đang lăn bánh trên một cây cầu rất đông khách du lịch ở Petersburg. Nguồn ảnh: AP

Các em nhỏ thuộc trường thiếu sinh quân sẽ tham gia duyệt binh ở quảng trường Nguồn ảnh: Dvortsovaya, St. Petersburg. Nguồn ảnh: EPA

Tại St. Petersburg sẽ không có các vũ khí tương tự như ở Moscow, nhưng các phương tiện quân sự này hiện đại không hề kém cạnh. Trong ảnh, đội hình xe thiết giáp BTR-80 và pháo tự hành Nona-S. Nguồn ảnh: EPA

Các chiến sĩ cận vệ bắt đầu hoạt động hợp luyện diễu duyệt binh ở Petersburg – trước năm 1991, thành phố này dưới thời Liên Xô được gọi là Leningrad. Nguồn ảnh: EPA

Một chiến sĩ lái tăng đang treo cờ Liên Xô lên chiếc T-72B3. Nguồn ảnh: AP

Pháo tự hành Msta-S ở Petersburg. Nguồn ảnh: AP

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/anh-dan-vu-khi-khung-tap-nap-tien-vao-moscow-st-petersburg-862384.html