Ảnh cưới nude tại Đà Lạt: Hòa với thiên nhiên

'Tôi thấy bộ hình này đẹp, không có gì phản cảm và cũng có nhiều anh em nhắn tin khen ngợi', nam nhiếp ảnh nói.

Liên quan đến bộ ảnh cưới chụp nude ở hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), trao đổi với báo chí, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hùng - chủ studio tại quận Đống Đa, Hà Nội xác nhận, các tấm hình được chia sẻ trên mạng nằm trong bộ ảnh cưới được ê-kíp của mình thực hiện cách đây 3 ngày ở hồ Tuyền Lâm.

Người này cho biết 2 nhân vật chính của bộ ảnh sống ở Hà Nội. Đôi trẻ cùng ê-kíp di chuyển tới Đà Lạt trong ít ngày để thực hiện 2 bộ ảnh cưới.

Bộ ảnh cưới khỏa thân gây tranh cãi

Bộ ảnh cưới khỏa thân gây tranh cãi

Ý tưởng chụp bộ hình khỏa thân do cô dâu - chú rể chủ động đề xuất, phía studio lên kế hoạch, viết kịch bản và sắp xếp địa điểm, bố cục sao cho đúng ý khách hàng mong muốn. Anh Nguyễn Hùng là người trực tiếp chụp bộ ảnh cùng với một trợ lý.

Anh Hùng cho biết: "Cô dâu là mẫu ảnh và từng tham gia chụp nude nhiều lần. Chú rể không thích điều đó nên họ cãi nhau và chia tay nhiều lần. Đến khi quay lại rồi quyết định tiến tới hôn nhân, họ muốn có bộ ảnh lưu lại kỷ niệm và chứng minh không gì có thể ngăn cản mình đến với nhau. Bạn nam muốn bạn nữ hiểu rằng mình sẵn sàng yêu, hy sinh và đi theo cô ấy".

Nam nhiếp ảnh gia chia sẻ thêm, hôm thực hiện bộ ảnh, ê-kíp dậy sớm để khi chụp không vướng người ngoài. Buổi chụp kéo dài từ 3h sáng cho tới khi mặt trời lên thì dừng lại, tránh nhiều người trông thấy.

Trước buổi chụp hình, đôi tình nhân nhấn mạnh nhiều lần không muốn hình ảnh lộ liễu quá mà sẽ hòa với thiên nhiên.

Mỗi bức ảnh truyền tải câu chuyện tình của họ từ lúc gặp sóng gió, chia ly cho đến khi khép lại bằng khoảnh khắc chú rể quỳ xuống cầu hôn cô dâu và nắm tay nhau cùng hướng đến tương lai.

"Tôi thấy bộ hình này đẹp, không có gì phản cảm và cũng có nhiều anh em nhắn tin khen ngợi. Tôi không sợ bị mọi người ném đá. Bộ hình này cũng không mang nét quá lộ liễu theo yêu cầu của cặp đôi mẫu", nam nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Được biết, hai nhân vật trong ảnh có tên V.Đ và N.U (Hà Nội).

Bày tỏ quan điểm của mình, nam nhân vật chính V.Đ cho rằng: "Mình quen C. lần đầu trên Đà Lạt. Khi đó mình đã biết cô ấy là mẫu ảnh nude nhưng vì con tim lỡ nhịp nên mình chấp nhận hết.

Quen nhau 1 thời gian, mình có khuyên cô ấy ngưng công việc tai tiếng này lại, cô ấy nói tuy làm mẫu ảnh nude nhưng bản thân trong sạch, không làm gì hổ thẹn. Cũng vì chuyện này mà chúng mình cãi nhau rồi chia tay rất nhiều lâÀnh nhớ lại: "Có lần bọn mình cãi nhau nhưng cả ngày vẫn ở bên nhau mà không ai nói với ai câu nào. Mình thấy điều ấy thật kinh khủng. Mình khó chịu vì cô ấy không nghe lời mình nhưng bản thân lại không thể ngừng yêu cô ấy.

Và cuối cùng, sau lần chia tay gần nhất, mình quyết định quay lại và thực hiện bộ ảnh này. Nó sẽ là dấu mốc quan trọng giúp xóa bỏ rào cản quan niệm của mình về chụp ảnh nude".

Chú rể thổ lộ rằng việc cùng bạn gái chụp bộ ảnh nude chính là tuyên ngôn khẳng định tình yêu của anh dành cho cô ấy. Sau những nghi ngờ, xét nét, đấu tranh, anh đã trút bỏ được cái nhìn tiêu cực về công việc của người mình yêu nói riêng cũng như những người chụp ảnh nude nói chung.

Bởi với Đức, khi đã có 1 thời gian bên nhau, anh quá hiểu con người của bạn gái, điều anh yêu là tâm hồn và phẩm chất của cô ấy chứ không phải những thứ hiện hữu bên ngoài.

Khi bỏ lại lớp quần áo, hòa mình vào thiên nhiên, giữa 2 tâm hồn đồng điệu, Đức thấy cảm thông và yêu cô gái của mình nhiều hơn.

Trước đó, ngày 8/4, nhiều người đồng loạt chia sẻ những hình ảnh bộ ảnh cưới hoàn toàn khỏa thân của cặp đôi. Nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra. Bên cạnh những ý kiến khen, nhiều người cũng cho rằng, bộ ảnh phản cảm, làm ô uế địa điểm du lịch trên.

Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nude nghệ thuật Thái Phiên cho rằng, đây là một bộ ảnh cưới phá cách. "Xét về góc độ thẩm mỹ, bộ ảnh có đầu tư, không phản cảm dung tục nhưng tầm nghệ thuật chưa tới, không thể hiện được đường cong, nhấn nhá".

Theo Thái Phiên, việc chụp ảnh cưới nude là sở thích của mỗi người nhưng không nên ồn ào, công khai trên mạng xã hội hay phóng to trưng bày, chỉ nên làm cuốn album để trong phòng ngủ.

"Bản thân tôi cũng nhiều lần nhận đề nghị chụp hình cưới nude nhưng tôi từ chối vì nếu chụp nude một nam một nữ rất dễ nhận những bình luận, tranh cãi trái chiều" - Thái Phiên nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết:

“Tôi mới chỉ nắm sơ bộ, chưa biết những người trong ảnh là ai, ở đâu tới. Hiện vụ việc đang được Sở VH-TT-DL vào cuộc xác minh người chụp ảnh và vị trí chính xác mới có hướng xử lý”.

Mai Huỳnh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/nhip-song-tre/anh-cuoi-nude-tai-da-lat-hoa-voi-thien-nhien-3377881/