Ảnh cưới của 'vua kiếm chém' và người vợ xinh đẹp

Vận động viên kiếm chém Vũ Thành An xây dựng tổ ấm cùng cựu nữ xạ thủ Nguyễn Tú Anh tại Hà Nội vào đầu tháng 6. Trong bộ ảnh cưới, chú rể và cô dâu thay nhau cầm kiếm tạo dáng.

Cặp vận động viên Vũ Thành An và Nguyễn Tú Anh vừa tổ chức lễ thành hôn hôm 8/6 tại Hà Nội. Trước đó, hai người đã sang phim trường ở huyện Đông Anh để lấy bối cảnh chụp ảnh album cưới.

Cặp vận động viên Vũ Thành An và Nguyễn Tú Anh vừa tổ chức lễ thành hôn hôm 8/6 tại Hà Nội. Trước đó, hai người đã sang phim trường ở huyện Đông Anh để lấy bối cảnh chụp ảnh album cưới.

Tú Anh (sinh năm 1996) từng là VĐV môn bắn súng đĩa bay. Cô bắt đầu làm VĐV từ năm 2011 với môn bóng ném. Sau đó, cô chuyển sang môn bắn súng và có thành tích đoạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải vô địch toàn quốc, trong đó có huy chương đồng ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014.

Chia sẻ với Zing.vn, Tú Anh cho biết hai người yêu nhau được 2 năm thì quyết định xây dựng tổ ấm. Thành An được vợ đánh giá là chàng trai ga lăng, tình cảm và chu đáo ngay cả từ những việc nhỏ nhất.

Vũ Thành An (sinh năm 1992) được xem là bộ mặt của đoàn Việt Nam trong những sự kiện thể thao lớn gần đây. Anh là người cầm cờ, dẫn đầu đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc Olympic 2016 và SEA Games 2017.

Tại giải vô địch châu Á 2016 ở Trung Quốc, Thành An trở thành kiếm thủ đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương cá nhân ở sân chơi này với thành tích đứng thứ ba. Tại Olympic 2016, anh loại kiếm thủ từng đoạt HCB Olympic 2012 Diego Occhiuzzi và vào đến vòng 1/8. Tại các kỳ SEA Games, anh đoạt 3 HCV, 2 HCB. Ở giải U23 châu Á đoạt HCV, 2 HCĐ giải đấu kiếm châu Á và 8 HCV giải Đông Nam Á.

Thành An và Tú Anh gặp nhau lần đầu vào cuối năm 2015 tại sự kiện trao thưởng VĐV xuất sắc của Hà Nội nhưng đến đầu năm 2017, cả hai mới nói chuyện với nhau.

Vào dịp "vua kiếm chém" tham gia giải Grandprix ở Hàn Quốc tháng 3 năm đó, Tú Anh nhắn nhủ chúc An thi đấu đạt kết quả tốt. "Sau đó cùng hẹn về sẽ gặp nhau và đi ăn, cứ vậy rồi dần dần yêu nhau", Tú Anh chia sẻ.

Nói về ý tưởng thực hiện những bức hình này, cả hai cho biết muốn lưu lại một hình ảnh đặc biệt để ghi dấu ấn nghề nghiệp. Tú Anh tiếc do đặc thù riêng về súng nên khó để xin được giấy phép mang súng ở trung tâm ra ngoài nên bộ ảnh chỉ có cảnh cô dâu, chú rể thay nhau cầm kiếm.

Ít người biết kiếm thủ Vũ Thành An từng là cầu thủ bóng đá trẻ của Hà Nội trong giai đoạn 2003-2005. Sau đấy, anh chia tay bóng đá và bén duyên với đấu kiếm từ năm 2017. Anh nói mình theo đấu kiếm vì luôn thích hình ảnh của các hiệp sĩ châu Âu ngày xưa. Đến năm 2010, Thành An suýt bỏ đấu kiếm trước khi được thầy Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm bộ môn đấu kiếm Hà Nội phát hiện và thuyết phục ở lại.

Sau khi cưới vợ, nam VĐV kiếm chém vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 12 năm nay và vòng loại Olympic 2020.

Còn Tú Anh sau khi từ giã làm VĐV bắn súng, đã chuyển sang kinh doanh tân dược, nay còn làm thêm công việc của một đại lý bán vé máy bay. Thỉnh thoảng cô còn làm mẫu ảnh hoặc làm MC cho các sự kiện thể thao phong trào.

Tú Anh dự kiến vào cuối năm nay sẽ sinh con, còn chồng vẫn tập trung cho sự nghiệp thể thao.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-cuoi-cua-vua-kiem-chem-va-nguoi-vo-xinh-dep-post956829.html