Ảnh cực hiếm về tàu ngầm 'cổ lỗ sĩ' Type 035 Trung Quốc khoe ngư lôi

Hải quân Trung Quốc dường như chỉ muốn mang ra cho người dân và thế giới bộ mặt đẹp, hiện đại thay vì tàu ngầm được xem là lạc hậu nên những hình ảnh về tàu ngầm 'cổ lỗ sĩ' Type 035 là rất hiếm.

 Tàu ngầm Type 035 Ming do Viện thiết kế và phát triển tàu Vũ Hán (Viện 701) thiết kế từ những năm 1970 dựa trên thân tàu ngầm lớp Type 033 (sao chép mẫu Project 633 Liên Xô) nhưng cải tiến về động lực, thân tàu, hệ thống sonar. Ra đời đã khá lâu và còn khá nhiều tàu đang phục vụ nhưng Type 035 hiếm khi được Hải quân Trung Quốc công bố ảnh to rõ, khác với lớp tàu ngầm hiện đại Type 039, Type 041 thường xuyên được quân tâm, chụp ảnh.

Tàu ngầm Type 035 Ming do Viện thiết kế và phát triển tàu Vũ Hán (Viện 701) thiết kế từ những năm 1970 dựa trên thân tàu ngầm lớp Type 033 (sao chép mẫu Project 633 Liên Xô) nhưng cải tiến về động lực, thân tàu, hệ thống sonar. Ra đời đã khá lâu và còn khá nhiều tàu đang phục vụ nhưng Type 035 hiếm khi được Hải quân Trung Quốc công bố ảnh to rõ, khác với lớp tàu ngầm hiện đại Type 039, Type 041 thường xuyên được quân tâm, chụp ảnh.

Dường như, Hải quân Trung Quốc muốn mang ra cho người dân và thế giới bộ mặt đẹp, hiện đại thay vì tàu ngầm được xem là lạc hậu. Trong ảnh, thượng tầng tàu ngầm Type 035 Ming.

Nó có lượng giãn nước khoảng 2.100 tấn khi lặn, dài 76m, mớn nước 5,1m, thủy thủ đoàn 55-57 người. Tàu được trang bị động cơ diesel - điện cho tốc độ bơi tối đa 15 hải lý/h khi nổi, 18 hải lý/h khi lặn, tầm hoạt động đạt 8.000 dặm nếu chạy tốc độ 8 hải lý/h, tầm hoạt động khi lặn đạt 330 dặm.

Tàu ngầm Type 035 được trang bị hệ thống radar giám sát mặt nước, hệ thống sonar trinh sát - tấn công gắn dưới thân và sonare định tầm - đánh chặn bị động DUUX 5.

Hiện tại, Hải quân Trung Quốc chủ yếu sử dụng biến thể Type 035G được phát triển và đưa vào phục vụ từ năm 1990, tổng cộng 12 chiếc được chế tạo. Đặc biệt, theo một số nguồn tin thì ít nhất một chiếc Type 035 mang số hiệu 308 được kéo dài 2m để thử nghiệm hệ thống đẩy AIP.

Vũ khí chính của tàu ngầm Type 035 gồm 8 ống phóng ngư lôi (6 trước, 2 đuôi) trang bị ngư lôi chống ngầm tự dẫn thủy âm chủ động/bị động cỡ 533mm Yu-3, tầm bắn 13km, xuyên sâu xuống mặt nước 400m.

Video Top 10 chiếc Tàu ngầm đắt giá nhất thế giới - Nguồn: PSMH@Youtube

PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/anh-cuc-hiem-ve-tau-ngam-co-lo-si-type-035-trung-quoc-khoe-ngu-loi-1307611.html