Ảnh cực hiếm về nhà hát của vua Khải Định một thế kỷ trước

Nội thất nhà hát Cửu Tư Đài trang trí dày đặc bằng mảnh sành sứ màu khiến công trình có vẻ đẹp lộng lẫy, đa sắc...

Bên trong nhà hát Cửu Tư Đài, một công trình của cung An Định ở Cố đô Huế năm 1924. Đây là nơi diễn tuồng, cải lương phục vụ cung đình dưới thời vua Khải Định và Bảo Đại.

Bên trong nhà hát Cửu Tư Đài, một công trình của cung An Định ở Cố đô Huế năm 1924. Đây là nơi diễn tuồng, cải lương phục vụ cung đình dưới thời vua Khải Định và Bảo Đại.

Nhà hát Cửu Tư Đài có diện tích mặt nền gần 1.200m2, xây hai tầng, mặt quay về hướng Bắc, phía sau liên thông với lầu Khải Tường.

Nội thất nhà hát trang trí dày đặc bằng mảnh sành sứ màu khiến công trình có vẻ đẹp lộng lẫy, đa sắc.

Bên cạnh các buổi biểu diễn nghệ thuật, đây còn là nơi các hoàng đế nhà Nguyễn tiếp đón khách quý hay tổ chức các sự kiện đặt biệt.

Nhà hát Cửu Tư Đài đã bị phá hủy trong chiến sự ở Huế tháng 2/1947.

Cung An Định ngày nay. Đây là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua, sau này được Vĩnh Thụy Bảo Đại thừa kế.

Vị trí của nhà hát Cửu Tư Đài nằm sau cung An Định, nay chỉ còn là bãi đất trống.

Mời quý độc giả xem video: Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa | VTV Travel.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/di-san/anh-cuc-hiem-ve-nha-hat-cua-vua-khai-dinh-mot-the-ky-truoc-1516054.html