Ảnh cực hiếm về chuyện thi cử ở Việt Nam một thế kỷ trước

Lều chõng là hình ảnh đặc trưng trong hoạt động thi cử ở Việt Nam xưa. Cùng xem lại những hình ảnh tư liệu quý hiếm về kỳ thi Hương ở Nam Định cuối thế kỷ 19.

Trường thi Nam Định năm 1900. Đây là nơi diễn ra các kỳ thi Hương cuối thời nhà Nguyễn, nay là khu vực phường Trường Thi, TP Nam Định. Ảnh tư liệu.

Trường thi Nam Định năm 1900. Đây là nơi diễn ra các kỳ thi Hương cuối thời nhà Nguyễn, nay là khu vực phường Trường Thi, TP Nam Định. Ảnh tư liệu.

Khung cảnh trong trường thi Nam Định tại một kỳ thi. Thí sinh làm bài trong lều chõng mình mang theo. Ảnh tư liệu.

Cảnh lều chõng tại khoa thi Canh Tý (1900). Thi Hương là cuộc thi cử liên tỉnh, theo lệ ba năm tổ chức một lần về Nho học do triều đình tổ chức để tuyển chọn người có tài, học rộng và bổ nhiệm làm quan. Ảnh tư liệu.

Lễ xướng danh trường thi Nam Định năm Mậu Tý (1888) cho các thí sinh trúng tuyển làm cử nhân. Ảnh tư liệu.

Các vị khảo quan trong lễ xướng danh khoa Đinh Dậu, ngày 27/12/1897. Ảnh tư liệu.

Đám đông tụ tập nghe xướng danh người trúng tuyển kỳ thi Hương Nam Định năm 1897. Ảnh tư liệu.

Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (người được che lọng ở giữa ảnh) tham gia lễ xướng danh năm 1897. Ảnh tư liệu.

Tổng đốc Nam Định - Ninh Bình Cao Xuân Dục đến dự lễ ra mắt các tân khoa trúng tuyển kỳ thi Hương năm 1897. Ảnh tư liệu.

Các thí sinh thi đậu ở trường thi Nam Định sau khi được cấp mũ áo. Ảnh tư liệu.

Thí sinh trúng tuyển diễn hành qua các giám khảo trong kỳ thi 1897. Ảnh tư liệu.

Các tân khoa cảm tạ Tổng đốc Nam Định. Ảnh tư liệu.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-hiem-ve-chuyen-thi-cu-o-viet-nam-mot-the-ky-truoc-1089403.html