Ảnh cực hiếm cuộc sống của người dân Trung Quốc cuối thời nhà Thanh

Cuộc sống của người dân Trung Quốc cuối thời nhà Thanh qia các bức ảnh cũ giúp công chúng có góc nhìn chân thực về một giai đoạn lịch sử đã qua.

Tổng thống Mỹ Ulysses S Grant có cuộc gặp với Lý Hồng Chương - đại thần của nhà Thanh tại Thiên Tân vào năm 1879. Các quan chức cấp cao của 2 nước gặp mặt để thảo luận về việc phát triển và mở rộng các hoạt động thương mại. Đây là một trong số những bức ảnh quý được chụp vào cuối thời nhà Thanh.

Tổng thống Mỹ Ulysses S Grant có cuộc gặp với Lý Hồng Chương - đại thần của nhà Thanh tại Thiên Tân vào năm 1879. Các quan chức cấp cao của 2 nước gặp mặt để thảo luận về việc phát triển và mở rộng các hoạt động thương mại. Đây là một trong số những bức ảnh quý được chụp vào cuối thời nhà Thanh.

Nam giới cuối thời nhà Thanh vẫn để tóc đuôi sam truyền thống. Ở phía sau là những người phương Tây phần nào cho thấy đất nước Trung Quốc ngày càng có nhiều người nước ngoài tới sinh sống và làm việc.

Những người chăn lạc đà dừng chân nghỉ ngơi.

Những cỗ xe ngựa kéo chở hàng được binh sĩ hộ tống qua cổng thành ở Bắc Kinh.

Một nhóm trẻ em xếp thành hình đầu rồng và tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia người Mỹ Carlton H Graves.

Vẻ đẹp của những giai nhân sống trong hoàng cung vào cuối thời nhà Thanh.

Thiếu nữ Trung Quốc mặc trang phục truyền thống và để lộ đôi chân nhỏ. Dưới thời phong kiến, phụ nữ thường thực hiện tập tục bó chân để có "gót sen 3 tấc". Đôi chân nhỏ được coi là chuẩn mực của cái đẹp, giúp họ tìm được một người chồng tốt.

Hai thiếu nữ sống trong giai đoạn cuối thời nhà Thanh biểu diễn âm nhạc.

Những người công nhân làm việc tại một mỏ than ở vùng đồi núi Trung Quốc.

Đây là kiệu hoa của tân nương trong ngày cưới. Kiệu hoa này không hề xa hoa, lộng lâyx như trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Mời độc giả xem video: Các cặp đôi Trung Quốc chi mạnh cho các bộ ảnh cưới chụp trong nhà. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo RHP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-hiem-cuoc-song-cua-nguoi-dan-trung-quoc-cuoi-thoi-nha-thanh-1727400.html