Ảnh cực độc: Không quân các nước Đồng minh trong Thế chiến 2

Các nhiếp ảnh gia chụp được một loạt ảnh về lực lượng không quân của các nước Đồng minh trong Thế chiến 2. Những bức ảnh này giúp độc giả hiểu được phần nào công việc của họ nguy hiểm và khó khăn như thế nào.

Lính nhảy dù thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) bên trong máy bay Armstrong Whitworth Whitley hồi tháng 8/1942. Lực lượng không quân đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của các nước Đồng minh trong Thế chiến 2.

4 binh lính thuộc Không quân Hoàng gia Anh chỉnh đồng hồ, xác nhận thời gian trước khi lên máy bay thực hiện nhiệm vụ ngày 5/6/1944.

Các thành viên thuộc sư đoàn dù 101 của Mỹ nghỉ ngơi bên cạnh máy bay Waco CG-4 trước khi lên đường Hà Lan làm nhiệm vụ tác chiến.

Binh sĩ quân đồng minh tháo dỡ vũ khí khỏi máy bay bị hư hại nặng trong cuộc chiến với phát xít Đức tháng 3/1945.

Máy bay Grumman TBM Avenger của Mỹ được bảo trì vũ khí và các trang thiết bị trước khi xuất kích. Ảnh chụp vào khoảng năm 1944 - 1945.

Binh sĩ thuộc sư đoàn dù 101 của Mỹ kiểm tra máy bay bị rơi ở phía sau phòng tuyến của Đức quốc xã tại Hà Lan. Ảnh chụp ngày 18/9/1944.

Lính nhảy dù của Vương quốc Anh cầm trên tay linh vật "Pegasus" tại Harwell tháng 6/1944.

Không quân Hoàng gia Anh thiệt hại nhiều máy bay trong cuộc chiến với phát xít Đức.

Một nhóm lính Anh sửa chữa, bảo trì máy bay năm 1943.

Thợ máy thuộc Không quân Mỹ kiểm tra hệ thống vũ khí, động cơ... bên trong máy bay ném bom Boeing B-29 Superfortress.

video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2 (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-cuc-doc-khong-quan-cac-nuoc-dong-minh-trong-the-chien-2-1347472.html