Anh cử người hòa giải đến Iran, Tehran tuyên bố sẵn sàng đàm phán

Ngày 24/7, Người đứng đầu văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mohammad Mohammadi-Golpayegani cho biết, Anh đã cử một nhà hòa giải tới nước này để thảo luận việc phòng thích tàu chở dầu treo cờ Anh bị nước này bắt giữ tuần trước.

Căng thẳng giữa Iran và Anh đã leo thang kể từ hôm 20/7 khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Imperom vì cho rằng tàu này đã va chạm với một tàu cá. (Nguồn: The Real News)

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, ông Golpayegani không cung cấp chi tiết về lịch trình của nhà hòa giải Anh, song có ý mỉa mai việc London can dự vào vấn đề nội bộ của Tehran trong thời thuộc địa. Ông nói: "Một đất nước từng bổ nhiệm các vị bộ trưởng và luật sư tại Iran nay lại tới mức phải cử người hòa giải đến và cầu xin phóng thích tàu của họ".

Căng thẳng giữa Iran và Anh đã leo thang kể từ hôm 20/7 khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Imperom vì cho rằng tàu này đã va chạm với một tàu cá.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Tehran "chỉ" sẵn sàng cho các cuộc đàm phán chứ không có nghĩa là nước này nhượng bộ. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể đến cuộc đàm phán nào.

Trên trang web chính thức của mình, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Chừng nào tôi còn có trách nhiệm với các nhiệm vụ điều hành đất nước, chúng ta hoàn toàn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán công bằng, hợp pháp và vô tư để giải quyết các vấn đề. Nhưng không đồng nghĩa chúng ta sẵn sàng ngồi vào bàn để nhượng bộ dưới danh nghĩa đàm phán".

Ông Rouhani dường như đang đề cập đến các cuộc đàm phán có thể với Mỹ. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran năm 2015, nhưng khẳng định ông vẫn sẵn sàng đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-cu-nguoi-hoa-giai-den-iran-tehran-tuyen-bo-san-sang-dam-phan-98137.html