Anh công khai cấm cửa Huawei

Đến năm 2027, Anh sẽ loại bỏ hoàn toàn công ty viễn thông Trung Quốc Huawei khỏi hệ thống mạng không dây 5G trên lãnh thổ nước này.

Huawei sẽ không còn chỗ đứng trong hệ thống mạng không dây 5G ở Anh. Ảnh: Reuters

Huawei sẽ không còn chỗ đứng trong hệ thống mạng không dây 5G ở Anh. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian (Anh) ngày 14/7 đưa tin rằng Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden dự kiến sẽ công bố lệnh cấm mua thiết bị 5G của Huawei sau ngày 31/12 năm nay. Tuy nhiên, các đơn hàng liên quan đến thiết bị của mạng 2G, 3G và 4G vẫn duy trì.

Bộ trưởng Kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao Anh Oliver Dowden nêu rõ: “Đây không phải là một quyết định dễ dàng nhưng lại đúng đắn đối với mạng lưới viễn thông, an ninh quốc gia và kinh tế Anh ở thời điểm hiện tại và dài hạn”.

Các chuyên gia lo ngại rằng hậu quả của quyết định mới có thể khiến Huawei thay đổi đầu tư về nghiên cứu và phát triển ở Anh. Huawei vận hành một số trung tâm nghiên cứu tại Anh với tổng cộng 400 nhân viên. Công ty viễn thông này còn tài trợ nghiên cứu tại một số đại học tại Anh.

Gần đây, chính phủ Anh đã cấp phép để Huawei xây dựng trung tâm nghiên cứu mới trị giá 1,25 tỷ USD tại Cambridge. Huawei tự nhận rằng trung tâm nghiên cứu này sẽ tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm cho người dân bản địa.

Quyết định của Anh được coi là một chiến thắng lớn đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 6 tuyên bố về “làn sóng chống lại Huawei khi người dân trên toàn thế giới nhận ra mối nguy hiểm từ sự do thám của Trung Quốc”. Năm 2012, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra báo cáo về cuộc điều tra kéo dài một năm trời trong đó đánh giá Huawei là mối đe dọa với an ninh Mỹ. Cả Huawei và Chính phủ Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc này.

Quyết định mới của London còn được coi sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ với Huawei, công ty đã kinh doanh tại Anh trong 20 năm. Châu Âu được coi là thị trường then chốt với Huawei, chiếm 24% doanh số của công ty này trong năm 2019.

Trước đó, Anh cho phép Huawei cung cấp 35% thiết bị 5G tại nước này.

Hồi tháng 5 vừa qua, Washington đã ban hành lệnh trừng phạt với Huawei, không cho phép công ty Trung Quốc này được mua linh kiện từ các nhà sản xuất Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-cong-khai-cam-cua-huawei-20200714190154226.htm