Anh: Công đảng đối lập khởi động chiến dịch bầu chọn lãnh đạo mới

Cuộc bầu chọn thủ lĩnh Công đảng này là lần thứ tư kể từ khi đảng này nắm giữ quyền lực lần cuối cùng vào năm 2010.

Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công đảng đối lập chính của Anh ngày 7/1 đã khởi động chiến dịch bầu chọn lãnh đạo mới bằng việc bắt đầu đề cử các ứng cử viên để thay thế ông Jeremy Corbyn, thủ lĩnh Công đảng.

Theo kế hoạch, tiến trình đề cử sẽ diễn ra trong vòng một tuần kể từ hôm nay (7/1).

Trong số 6 nhân vật tuyên bố sẽ ra ứng cử có 4 người là phụ nữ. Như vậy, Công đảng có thể sẽ có lãnh đạo nữ đầu tiên trong lịch sử gần 120 năm tồn tại.

Cuộc bầu chọn thủ lĩnh Công đảng này là lần thứ tư kể từ khi đảng này nắm giữ quyền lực lần cuối cùng vào năm 2010.

Dự kiến tiến trình bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 21/2 đến ngày 2/4 tới và kết quả cuối cùng sẽ được công bố hai ngày sau đó.

Ông Corbyn, 70 tuổi, lên nắm chức thủ lĩnh Công đảng năm 2015. Ông là người đã biến đổi Công đảng mạnh mẽ khỏi nền tảng trung dung.

Tuy nhiên, ông Corbyn đã phải đối mặt với sức ép rất lớn phải từ chức sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2019.

Đảng Bảo thủ đã giành thắng lợi vang dội khi giành được 364/650 ghế trong Hạ viện.

Đây là số ghế lớn nhất mà đảng Bảo thủ giành được kể từ thời hoàng kim của Thủ tướng Margaret Thatcher vào những năm 1980.

Trong khi đó, Công đảng đã để mất 59 ghế và chỉ còn 203 ghế./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-cong-dang-doi-lap-khoi-dong-chien-dich-bau-chon-lanh-dao-moi/617191.vnp