Anh công bố cơ chế định cư tạm thời với công dân EU

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, Chính phủ Anh cho biết sẽ áp dụng cơ chế định cư tạm thời cho các công dân Liên hiệp châu Âu (EU) tới Anh trong trường hợp Anh rời EU, còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận.

Thủ tướng Anh B.Johnson phát biểu ý kiến tại cuộc tranh luận ở Hạ viện Anh. Ảnh REUTERS

Thủ tướng Anh B.Johnson phát biểu ý kiến tại cuộc tranh luận ở Hạ viện Anh. Ảnh REUTERS

Cụ thể, chính sách mới cho phép công dân các nước Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bao gồm các nước thành viên EU, Iceland, Lichtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, nộp đơn xin định cư và làm việc tại Anh trong thời gian lên tới ba năm. Thủ tục đăng ký theo cơ chế mới này sẽ đơn giản và được thực hiện ngay sau khi các công dân tới Anh.

* Tối 4-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn nhận một thất bại “kép”, khi Hạ viện Anh thông qua một dự luật có thể buộc Thủ tướng phải trì hoãn tiến trình Brexit đến ba tháng và bác đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 15-10 tới của ông. Trước đó, trong cuộc tranh luận tại Hạ viện, Thủ tướng B.Johnson nêu rõ sẽ không bao giờ cho phép tiếp tục trì hoãn Brexit; nhấn mạnh, việc Chính phủ đương nhiệm kiên quyết đưa Anh rời EU vào ngày 31-10 tới sẽ dần dần buộc EU phải đồng ý thảo luận những điều khoản tốt hơn cho thỏa thuận Brexit.

* Trong một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu (EC) công bố tài liệu về những khâu chuẩn bị cuối cùng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. Người phát ngôn EC M.Andreeva cho biết, dù tình hình chính trị tại Anh có nhiều biến động nhưng EU vẫn duy trì quan điểm ổn định là sẵn sàng làm việc với Thủ tướng Anh B.Johnson trên tinh thần xây dựng và xem xét mọi đề xuất phù hợp thỏa thuận Brexit mà hai bên ký hồi cuối năm 2018.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41471702-anh-cong-bo-co-che-dinh-cu-tam-thoi-voi-cong-dan-eu.html