Anh có thể mất 1.300 tỷ USD và 7.000 việc làm tài chính vì Brexit

Khả năng Anh sẽ rời khỏi EU mà không có thỏa thuận ngày càng lớn và các ngân hàng, tổ chức tài chính đang gấp rút hoàn tất việc rời khỏi nước này để giảm thiểu rủi ro.

Các ngân hàng và công ty tài chính đang tiến hành dịch chuyển nhiều tài sản và nhân viên hơn ra khỏi Anh trong bối cảnh quốc gia này chao đảo vì kế hoạch rời khỏi liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit.

Theo hãng tư vấn kiểm toán EY, các công ty dịch vụ tài chính tại Anh đã tuyên bố kế hoạch chuyển khoảng 1.000 tỷ bảng (1.300 tỷ USD) sang các nước khác thuộc EU. Con số này tăng lên từ mức ước tính 800 tỷ bảng (1.100 tỷ USD) được đưa ra trước đó.

Nền kinh tế hỗn loạn hậu Brexit sẽ là cơn ác mộng với các tổ chức tài chính.

Nền kinh tế hỗn loạn hậu Brexit sẽ là cơn ác mộng với các tổ chức tài chính.

Nhiều ngân hàng đã thành lập văn phòng mới tại Đức, Pháp, Ireland và các nước EU khác để bảo vệ hoạt động kinh doanh tại khu vực này của mình sau Brexit. Điều này có nghĩa là các ngân hàng này phải chuyển một lượng tài sản đáng kể sang trụ sở mới để đáp ứng các quy định của EU.

Trong khi đó, nhiều công ty khác dịch chuyển tài sản ra khỏi Anh để bảo vệ khách hàng khỏi những biến động lớn của thị trường cũng như những thay đổi bất ngờ trong chính sách theo sau những rạn nứt trong quan hệ giữa Anh với đối tác thương mại lớn nhất của mình.

Ngành dịch vụ tài chính đóng góp khoảng 12% cho kinh tế Anh và tạo việc làm cho 2,2 triệu lao động.

EY đã khảo sát 222 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại Anh kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vào tháng 6/2016. Công ty này cho biết có "sự gia tăng đều đặn" về số lượng các công ty tuyên bố đang chuyển nhân viên, hoạt động kinh doanh và tài sản ra khỏi Anh để chuẩn bị cho Brexit.

Theo khảo sát của EY, số lượng lao động được điều chuyển ra khỏi Anh trong tương lai gần là 7.000 người. Ước tính việc này sẽ khiến Anh mất thất thu ít nhất 600 triệu bảng (794 triệu USD) tiền thuế.

Dự báo của EY về số tài sản được chuyển từ Anh sang các nước thuộc EU khá tương đồng với dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Tuần trước, Andrea Enria, người đứng đầu cơ quan quản lý ngân hàng tại ECB cho biết ngân hàng này dự báo sẽ có khoảng 1.200 tỷ euro (1.400 tỷ USD) tài sản được chuyển từ Anh sang 19 nước EU đang sử dụng đồng tiền chung Euro.

Con số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các điều khoản Brexit và thời điểm "cuộc chia ly" này diễn ra.

Thủ tướng Anh Theresa May đã không giành được sự ủng hộ từ Quốc hội Anh về thỏa thuận mà bà có được với EU. Mới đây, bà May và EU nhất trí hoãn thời hạn Brexit tới giữa tháng tư. Tuy nhiên, khả năng cao Anh sẽ rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào ngày càng cao.

Ngân hàng Trung ương Anh cho biết những hậu quả của kịch bản đó có thể sẽ còn tồi tệ hơn khủng hoảng tài chính năm 2008. Với các tổ chức tài chính, nền kinh tế hỗn loạn hậu Brexit sẽ là cơn ác mộng và họ đang phải hành động nhằm giảm thiểu thiệt hại.

"Khi ngày đó tới gần, chúng tôi nhận diện những rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành này", Omar Ali, giám đốc dịch vụ tài chính Anh của EY, nói. "Không công ty dịch vụ tài chính nào có thể biết chắc mức độ ảnh hưởng của một Brexit hỗn loạn tới họ, khách hàng, nhân viên và chuỗi cung ứng của họ, hay rộng hơn là cả nền kinh tế Anh".

Nguyễn Duy
Theo CNN

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-co-the-mat-1300-ty-usd-va-7000-viec-lam-tai-chinh-vi-brexit-post928024.html