Anh có thể buộc điệp viên nước ngoài đăng ký hoạt động

Anh có thể sẽ yêu cầu các nước cung cấp tên tuổi của số điệp viên hoạt động tại Anh thông qua một mạng đăng ký của chính phủ.

Bộ trưởng Giao thông Anh, ông Grant Shapps. Ảnh: Bloomberg

Bộ trưởng Giao thông Anh, ông Grant Shapps. Ảnh: Bloomberg

Đề xuất này được đưa ra sau khi Cơ quan Ủy ban An ninh và Tình báo thuộc Hạ viện Anh ngày 21/7 công bố báo cáo dài 50 trang về can thiệp của Nga vào các vấn đề chính trị tại xứ sở xương mù. Trong đó, các cơ quan tình báo, phản gián Anh bị chỉ trích mạnh vì đã không quan tâm và xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan tới Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News ngày 22/7, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết chính quyền đang xem xét bổ sung thêm quyền lực trong giám sát hoạt động của các nhà nước đối địch.

“Trong đó có thể tính đến việc thông qua các luật mới, mà tôi nghĩ là sẽ rất phù hợp với trường hợp này, hợp tác với các đối tác quốc tế cùng chí hướng trong một số vấn đề như luật đăng ký tình báo nước ngoài vốn đang được áp dụng tại một số nước như Mỹ, Australia”, ông Shapps bày tỏ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-co-the-buoc-diep-vien-nuoc-ngoai-dang-ky-hoat-dong-20200722161455298.htm