Anh: Cô bé 13 tuổi thành triệu phú USD nhờ bán kẹo 'lành mạnh'

Cô bé Alina Morse bắt đầu kinh doanh những thỏi kẹo 'lành mạnh' khi mới lên 7, và dự kiến trong năm nay (2018) Alina sẽ kiếm được 2 triệu USD (hơn 45 tỷ đồng) lợi nhuận.

Cũng giống như những đứa trẻ khác, cô bé Alina Morse rất thích ăn kẹo, tuy nhiên cô thường bị cha mẹ hạn chế vì lo sợ đường trong kẹo sẽ tác động xấu lên răng của cô.

Năm 2012, khi Alina Morse lên 7, cô đã hỏi bố rằng tại sao lại không thể làm ra loại kẹo có lợi cho răng để mọi người có thể ăn kẹo mà không phải lo lắng về các tác hại của nó.

Cha của Alina đã cùng cô lên ý tưởng sản xuất loại kẹo an toàn cho răng với khoản tiết kiệm 7.500 USD mà cô đã dành dụm được sau những dịp sinh nhật.

Kẹo Zollipops được làm bằng xylitol và erythritol.

Cô đặt lên loại kẹo “lành mạnh” của mình là Zollipops. Alina đã cùng với nha sĩ và chuyên gia vệ sinh răng miệng nghiên cứu và phát triển sản phẩm không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có lợi cho răng.

Kẹo Zollipops được làm bằng xylitol và erythritol, các chất ngọt tự nhiên không đường nên không làm hại răng. Không những thế, kẹo của Alina còn giúp làm chắc men răng, vì thế các khách hàng nhí có thể "ăn thả phanh" mà không sợ bị sâu răng.

Alina phải mất hai năm để tạo ra được sản phẩm ưng ý và mãi cho đến năm 2014 thì các sản phẩm của Zollipops mới được tung ra thị trường.

Những sản phẩm của Alina nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ trẻ em và các bậc phụ huynh. Hiện tại những chiếc kẹo Zollipops được bầy bán rộng rãi tại các siêu thị Walmart, Kroger, Whole Foods và trên Amazon với giá từ 6-17 USD.

Kẹo Zollipops được lòng các khách hàng nhí.

Alina cũng đã mở rộng kinh doanh và bắt đầu làm loại kẹo luộc có tên là Zolli Drops và Zaffi Taffy, một loại kẹo ngọt của Mỹ giống như kẹo bơ cứng.

Theo thông tin trên trang web Zollipops, 10% lợi nhuận công ty Zollipop làm ra được ủng hộ việc tăng cường sức khỏe răng miệng tại các trường học, tổ chức qua quỹ One Million Smiles Initiative của công ty.

Alina tham vọng sẽ thành lập thêm nhiều công ty khác nữa.

Khi được hỏi về cách thu xếp thời gian để có thể vừa học lại vừa vận hành công ty, Alina chia sẻ: "Em đi học toàn thời gian và tới trường học đầu tiên, nhưng sau giờ học em lại chia nhỏ thời gian của mình thành ba phần. Một phần ba thời gian em dành để làm bài tập về nhà, một phần ba dành cho việc học múa, bởi vì em là một vũ công, và một phần ba còn lại em dành cho công việc kinh doanh."

Ngoài ra, sở hữu mỗi Zollipops là chưa đủ với Alina, cô bé nói rằng sẽ cố gắng đỗ đại học để tích lũy thêm nhiều kiến thức và “khởi nghiệp ở các công ty khác nữa”.

Chu La

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/anh-co-be-13-tuoi-thanh-trieu-phu-usd-nho-ban-keo-lanh-manh-20180504224210347.htm