Ảnh, clip: Ngư dân Thanh Hóa kéo thuyền bè lên phố tránh bão số 3

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến sáng 18.7, tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão.

Clip: Khu ven biển Thanh Hóa đối phó với bão số 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến đầu giờ chiều 18.7, thời tiết Thanh Hóa mây mù xám xịt, mưa lác đác vài nơi.

Sáng nay, ngư dân tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã dùng sức người và máy kéo hàng trăm bè, mảng (ghe thuyền đánh bắt gần bờ) lên khu vực đường Hồ Xuân Hương, tuyến đường huyết mạch chạy qua khu du lịch biển Sầm Sơn.

\

Bộ đội biên phòng tại xã Hải Tiến (huyện Tĩnh Gia) cùng ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu thuyền sát lại với nhau để tránh gây hư hỏng.

“Chúng tôi di chuyển bè mảng lên đây để tránh sóng dữ đánh vỡ, hư hại”, một ngư dân tại xã Hải Tiến cho hay.

Chia sẻ với PV, Trung tá Nguyễn Ngọc Đức – Đồn trưởng đồn biên phòng Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa) cho biết: “Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là xã Hoằng Trường nhằm mục đích kêu gọi tàu thuyền trên biển trở về nơi neo đậu an toàn và chằng buộc các phương tiện để đối phó với cơn bão số 3”.

Nhiều thuyền bè tại khu du lịch biển Sầm Sơn được đưa lên bờ, đoạn gần các khách sạn tại khu vực đền Độc Cước.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, hiện 100% phương tiện tàu thuyền của tỉnh (7.410 phương tiện với 27.589 lao động) đã được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Ngư dân tránh bão tại các cảng, vịnh... và bãi an toàn thuộc khu du lịch biển Sầm Sơn.

Tại bãi biển Sầm Sơn, sóng biển chưa lớn nhưng nước đục. Nhà chức trách địa phương đã khuyến cáo du khách không xuống tắm biển.

Khoảng chiều tối nay, 18.7 vùng tâm bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 9 (75 - 90 km/h), giật cấp 11. Thanh Hóa được dự báo là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng lớn nhất do bão số 3 gây ra.

Từ chiều 18.7, khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây, rồi chuyển hướng tây hơi chếch bắc và giảm tốc còn 20 km/h. Khi đi qua khu vực Thượng Lào, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp.

Khánh Huyền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/thanh-hoa-ngu-dan-keo-thuyen-be-len-pho-tranh-bao-so-3-895963.html