Ảnh, Clip: Dòng xe nối đuôi nhau vào tâm lũ Attapeu cứu trợ

Chiều tối 26.7, phóng viên Dân Việt có mặt tại rốn lũ Sanamxai chứng kiến hàng trăm xe cứu trợ, tìm kiếm của Việt Nam, Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ... vào vùng rốn lũ của tỉnh Attapeu, Lào.

Clip: Gian nan đường vào tâm lũ Attapeu.

Để di chuyển vào Sanamxai chỉ có một con đường độc đạo nhầy nhụa bùn đất. Từ thị xã Samakhixay đến Sanamxai (đều thuộc tỉnh Attapeu) phải đi quãng đường 33km.

Đoàn xe cứu trợ của Thái Lan vào chiều tối 26.7 và phải dừng lại để tìm đường. Họ cho biết, phải di chuyển một quãng đường khá dài khiến ai cũng mệt mỏi nhưng sẽ cố hết sức để cứu trợ và tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian Xe Nam Noy.

Chỉ những người tay lái cứng và di chuyển với chiếc xe bán tải hai cầu mới dám vào khu vực rốn lũ Sanamxai.

Đoạn đường từ thị xã Samakhixay vào Sanamxai đi lại rất khó khăn vào chiều tối 26.7.

Những chiếc xe nhầy nhụa bùn đất.

Những bản làng xơ xác hai bên đường vào Sanamxai.

Anh Mai Thanh Tân, Việt kiều sinh sống tại tỉnh Attapeu cho biết, hai ngày gần đây, anh đều tự lái xe đưa những người Việt và Lào ra khỏi rốn lũ, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận vào sâu bên trong vì đường rất khó đi.

Tại khu nước đổ về, nhiều chiếc xe để hai bên đường bị sa lầy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi vùng lũ.

Người dân được đưa ra khỏi rốn lũ Sanamxai bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Xe cứu thương cũng đã được điều động từ nhiều ngày nay đưa những người bị thương vong ra khỏi vùng lũ.

Vùng rốn lũ Sanamxai vẫn mênh mông biển nước khiến nhiều người dân chưa thể về nhà. Hiện tại, họ phải trú tạm tại trường học, bệnh xá, những điểm cao.

Lê Hiếu - Trần Quang (Từ Attapeu, Lào)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-clip-dong-xe-noi-duoi-nhau-vao-tam-lu-attapeu-cuu-tro-898559.html