Anh: Chuyên gia y tế vận động cho trẻ đến trường

Một nhóm chuyên gia y tế hàng đầu Vương quốc Anh vừa gửi một bức thư ngỏ đến Thủ tướng Boris Johnson, bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của người đứng đầu Chính phủ, là nếu trẻ em không đến trường học còn nguy hiểm hơn cả sự lây lan của đại dịch COVID-19.

"Thực tế cho thấy sự thiếu giáo dục làm tăng bất bình đẳng, giảm cơ hội và có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần - thư ngỏ nêu rõ - Do vậy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng B. Johnson, khi ông cho rằng nên đưa trẻ đến trường sau kỳ nghỉ hè như thông lệ truyền thống, cũng như khẳng định việc đưa con trẻ trở lại trường học là ưu tiên số 1 của quốc gia".

Đồng thời nhóm chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo, rằng những lỗ hổng trong giáo dục của học sinh còn gây ra nguy cơ lớn hơn nhiều so với việc bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

"Bằng chứng rõ ràng cho thấy tỷ lệ bệnh nặng cũng như nguy cơ tử vong ở trẻ em cực thấp. Tỷ lệ các trường hợp có triệu chứng cần nhập viện là 0,1% ở lứa trẻ từ 0-9 tuổi và 0,3% ở lứa từ 10-19 tuổi, so với tỷ lệ nhập viện trên 4% cho phần dân số còn lại ở Vương quốc Anh", bức thư ngỏ nhấn mạnh.

X.Hiếu (theo Reuters)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/anh-chuyen-gia-y-te-van-dong-cho-tre-den-truong-609777/