Anh chuẩn bị cung cấp cho Ukraine xe tăng Challenger 2 cực mạnh?

Mới đây xuất hiện thông tin cho biết có thể Anh sẽ viện trợ Ukraine các xe tăng Challenger 2 cực mạnh, vậy sự thật ra sao?

Sau khi nhận đề xuất từ Ukraine, có thông tin cho biết, Chính phủ Anh dự định sẽ chuyển giao cho Kiev một số phương tiện bọc thép, bao gồm cả những xe tăng Challenger 2 cực mạnh.

Sau khi nhận đề xuất từ Ukraine, có thông tin cho biết, Chính phủ Anh dự định sẽ chuyển giao cho Kiev một số phương tiện bọc thép, bao gồm cả những xe tăng Challenger 2 cực mạnh.

Diễn biến trên thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới truyền thông, bởi nếu được thực hiện thì đây là quốc gia NATO đầu tiên cung cấp trực tiếp vũ khí hạng nặng cho Ukraine để sử dụng trên chiến trường.

Dòng xe tăng Challenger 2 nổi tiếng của Anh được đánh giá là một trong những chiến xa đáng sợ nhất trên thế giới, nó có trọng lượng 62,5 tấn, trang bị pháo nòng xoắn cỡ 120 mm và kíp chiến đấu 4 người.

Động cơ Perkins CV-12 V12 dung tích xi lanh 26 lít công suất 1.200 mã lực giúp Challenger 2 đạt vận tốc 56 km/h trên đường tốt và 40 km/h trên đường gồ ghề. Ngoài ra thùng nhiên liệu với sức chứa 1.592 lít cho phạm vi chiến đấu 500 km.

Xe tăng được trang bị những thiết bị điện tử hiện đại cho khả tăng tác chiến ưu việt, đặc biệt lớp giáp Chobham tuyệt mật có khả năng vô hiệu hóa hầu như toàn bộ các loại đạn chống tăng tiên tiến nhất hiện nay.

Tuy nhiên diễn biến bất ngờ đã tới khi nước Anh từ bỏ ý định chuyển giao xe tăng của mình cho Lực lượng vũ trang Ukraine với lý do đối tác không có kinh nghiệm sử dụng những phương tiện này, bởi vậy hiệu quả tác chiến sẽ rất thấp.

Trang Reporter cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng Challenger 2 sẽ không hiệu quả và trọng tâm nên là sửa chữa và nâng cấp những vũ khí theo hệ Liên Xô/Nga.

“Càng nâng cấp nhiều hệ thống vũ khí, bạn càng cần phải đào tạo nhân lực để sử dụng chúng, vì vậy trọng tâm nên tập trung vào việc giúp người Ukraine nâng cấp hoặc tìm kiếm các thiết bị của Nga hoặc Liên Xô mà họ đã có trong biên chế".

"Việc cung cấp xe tăng của Anh không thực sự hiệu quả", ông Wallace nói và cho biết thêm "các hệ thống phòng không di động Starstreak của nước này đã sẵn sàng để triển khai ở Ukraine và một số quân nhân Ukraine đã được huấn luyện cách sử dụng chúng".

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng, London đang "làm hơn bất cứ ai" để giúp Ukraine trong cuộc chiến với Nga, bởi vậy việc từ chối chuyển giao xe tăng không đồng nghĩa với việc Anh từ bỏ đối tác quan trọng của mình.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến lưu ý rằng London ngay từ ban đầu đã không có ý định giao xe tăng của mình cho Ukraine, bởi họ nhận ra rằng chỉ với vài chục chiếc xe tăng cũng không thay đổi được tình hình hiện tại trên chiến trường.

“Nếu Anh chuyển giao xe tăng của mình cho Lực lượng vũ trang Ukraine, thì số lượng có lẽ khó lòng vượt qua 20 đơn vị, lý do là bởi bản thân Lục quân Anh đang cắt giảm mạnh phương tiện tác chiến bọc thép".

"Trong khi đó, rất nhiều phương tiện của Lực lượng vũ trang Ukraine bị mất hàng ngày. Thật hợp lý khi cho rằng những tuyên bố ban đầu về ý định trang bị cho Kiev loại xe tăng như Challenger 2 chỉ mang tính chất ngoại giao”, trang Reporter của Nga nhận xét.

Ngoài ra, tờ báo Nga cho rằng việc Ukraine đề nghị NATO cung cấp xe tăng, bên cạnh thực tế là do chất lượng của chúng vượt trội thì một thực tế nên nhắc tới đó là số lượng chiến xa của nước này đã hao hụt nghiêm trọng trong quá trình chiến đấu.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-chuan-bi-cung-cap-cho-ukraine-xe-tang-challenger-2-cuc-manh-post499790.antd