Anh: Chưa có thế hệ 5 đã mơ về thế hệ 6

Vương quốc Anh giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, trong khi vẫn chưa phát triển được chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Theo giới truyền thông Anh, nhóm phát triển thuộc dự án Tempest đang chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu cùng tên cho quân đội nước này và Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) mới đây đã tiết lộ hình ảnh chiếc máy bay được coi là tương lai của họ.

Trong tuyên bố trên trang web của tổ chức này có lưu ý rằng các nhà thầu chính của chương trình là BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo và MBDA đã tổ chức cuộc họp báo trong tháng 12, tại đó họ trình bày tổng quan chi tiết về công việc đang được thực hiện trong dự án Tempest.

Dự án Tempest bắt đầu được triển khai vào năm 2018. Dự kiến máy bay tiêm kích sẽ được chế tạo xong vào năm 2035, thực hiện các chuyến bay đầu tiên vào năm 2040. Tổng chi phí cho dự án này ước tính khoảng 2 tỷ bảng Anh (tương đương 2,54 tỷ USD).

Được biết rằng, dự án Tempest hiện đang quy tụ sự hợp tác phát triển của hơn 600 tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với các học viện, nhà trường, của cả trong và ngoài nước. Trong đó, nòng cốt sẽ có bảy công ty lớn tham gia phát triển dự án này.

Hãng BAE Systems là nhà phát triển chính của máy bay Tempest

Hãng BAE Systems là nhà phát triển chính của máy bay Tempest

"Một liên minh tiên phong sẽ đưa ra giải pháp và công nghệ tiên tiến để phát triển một thế hệ máy bay chiến đấu mới" - tuyên bố của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho biết. Theo đó, Công ty BAE Systems của Anh được chỉ định là nhà phát triển chính của máy bay.

Hiện nay, chưa có thông tin chi tiết về các tính năng kỹ thuật của máy bay. Nhưng theo giới phân tích, máy bay chiến đấu này được phát triển để thay thế cho chiếc Eurofighter Typhoon (thuộc thế hệ thứ tư), sẽ có mức độ tự động hóa và số hóa cao, đồng thời cũng sẽ được trang bị vũ khí siêu thanh.

Tiêm kích Tempest thế hệ thứ 6 còn được cho là sẽ tích hợp tính năng giữa máy bay có người lái và không người lái, mang theo vũ khí và các bộ cảm biến, được kết nối với nhau bởi một mạng dữ liệu phức tạp, truyền tải thông tin trên nền tảng đám mây.

Đặc biệt, dòng tiêm kích thế hệ 6 này còn được trang bị cặp động cơ thế hệ mới Sabre có thể giúp máy bay đạt vận tốc cực đại Mach 5, trở thành chiếc máy bay có người lái tốc độ nhanh nhất thế giới và nhanh hơn hầu hết các loại tên lửa trên thế giới hiện nay.

Giới thiệu mô hình máy bay Tempest của BAE Systems tại Triển lãm quốc phòng và an ninh DSEI-2019, London

Tempest sẽ thể hiện sức mạnh với những vũ khí công nghệ cao mà nó thể mang theo bao gồm: Vũ khí năng lượng định hướng, vũ khí siêu vượt âm, tùy thuộc vào chiến thuật.

Ngoài ra, Tempest cũng có thể điều hành một nhóm máy bay không người lái và phối hợp tác chiến khiến phòng không đối phương không thể xác định được mục tiêu chính cần tiêu diệt.

Giới chuyên gia Anh cho rằng, dòng tiêm kích này đủ tối tân để khiến máy bay thế hệ 5 của Nga, Mỹ và Trung Quốc trở nên lạc hậu.

Việc Anh quyết phát triển Tempest xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có trang bị thực tế trong nước và cạnh tranh trực tiếp với máy bay thế hệ 5 của Mỹ và Nga trên thị trường quốc tế.

Được biết, vồi tháng 9 vừa qua, Giám đốc mua sắm của Không quân Hoa Kỳ, Will Roper đã thông báo rằng, trong khuôn khổ chương trình “Thống trị trên không thế hệ tiếp theo” (Next Generation Air Dominance - NGAD), Lầu Năm Góc cũng đã bí mật thực hiện các chuyến bay thử nghiệm trình diễn toàn diện khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/anh-chua-co-the-he-5-da-mo-ve-the-he-6-3424374/