Anh chưa chứng minh được chất đầu độc Skripal có nguồn gốc từ Nga

Ngày 3/4 Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Anh cho biết không thể xác định được Novichok- chất đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal có nguồn gốc từ Nga.

Các điều tra viên của Anh kiểm tra nơi ông Sergei Skripal và con gái bị đầu độc.

Ông Gary Aitkenhead, Giám đốc điều hành Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Anh ở Porton Down cho biết: "Chúng tôi có thể xác định được đây là chất độc thần kinh Novichok, nhưng không xác định được nguồn gốc chính xác của chất độc này. Tuy nhiên, chúng tôi đã cung cấp thông tin khoa học có liên quan cho Chính phủ để sử dụng một số nguồn khác nghiên cứu xác định nguồn gốc chất độc này.

Ngoài ra, ông Gary Aitkenhead cũng bác bỏ những cáo buộc từ phía Nga rằng, chất độc thần kinh dùng trong vụ án đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal có nguồn gốc từ Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Anh.

Sau tuyên bố của ông Gary Aitkenhead, chính quyền Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các thông tin khoa học chỉ là một phần trong nhiệm vụ tình báo để giúp Chính phủ Anh đưa ra kết luận cuối cùng.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, những tranh cãi hiện nay giữa Nga và phương Tây về nghi án đầu độc cựu điệp viên Skripal tại Anh sẽ được làm sáng tỏ tại Hội nghị của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) được tổ chức ngày hôm nay (4/4) tại The Hague.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ít nhất 20 câu hỏi để đưa ra thảo luận tại cuộc họp của OPCW nhằm rộng đường cho các bên liên quan thảo luận, tìm ra giải pháp xử lý dứt điểm những tranh cãi về vụ án này", ông Putin cho biết.

Trong khi đó, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin cũng cho rằng Anh sẽ phải xin lỗi chúng tôi vì những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

"Ngay từ đầu vụ việc này có nhiều dấu hiệu khả nghi, nhưng giờ đây đã dần dần được làm sáng tỏ, cho thấy những cáo buộc của Anh đối với Nga là không có căn cứ", ông Peskov nói.

Trước đó có một số nguồn tin từ phía Nga cho biết, Novichok không phải là tên của một chất độc hóa học, mà chính là tên mã hóa của một chiến dịch phản gián của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) được tiến hành để xác định một nguồn rò rỉ thông tin bí mật từ cơ quan tình báo của họ.

Tính đến nay, đã có hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 quốc gia đã bị trục xuất. Trong khi đó, Nga cũng đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây.

Ngọc Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/anh-chua-chung-minh-duoc-chat-dau-doc-skripal-co-nguon-goc-tu-nga-127122.html