Mỹ kêu gọi quân đội Sudan không dùng bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (29/10) đã lên tiếng kêu gọi Quân đội Sudan kiềm chế bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa.

Theo kế hoạch, các lực lượng đối lập ở Sudan hôm nay (30/10) tổ chức một loạt các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc quân đội Sudan tiến hành chính biến vào ngày 25/10 vừa qua. Với khẩu hiệu “Hãy rời đi!”, các cuộc biểu tình dự kiến sẽ nổ ra ở nhiều địa phương khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh, cảnh sát và người biểu tình.

Theo kênh truyền hình al-Hadath, có trụ sở tại Dubai cho biết các dịch vụ viễn thông ở Sudan "bị gián đoạn" vào sáng sớm hôm nay, vài giờ trước khi các cuộc biểu tình diễn ra.

Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (29/10) đã lên tiếng kêu gọi Quân đội Sudan kiềm chế bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa; cho rằng cách quân đội Sudan phản ứng trước các cuộc biểu tình vào ngày 30/10 sẽ là thước đo đánh giá về những động thái gần đây của quân đội Sudan.

Trong tuần qua, sau khi quân đội Sudan bắt giữ hầu hết các thành viên Nội các, trong đó có Thủ tướng Hamdok, các cuộc biểu tình đã nổ ra, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh./.

Đặng Tuyên/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-keu-goi-quan-doi-sudan-khong-dung-bao-luc-chong-lai-nguoi-bieu-tinh-on-hoa-901526.vov