Anh chi gần 5 tỷ USD cho vaccine và đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý

Chính phủ Anh đã nhất trí chi 3,7 bảng Anh (tương đương 4,93 tỷ USD) cho các loại vaccine ngừa COVID-19 và trong hầu hết các trường hợp sẽ đứng ra nhận trách nhiệm pháp lý nếu các công ty dược phẩm đối mặt các khiếu kiện liên quan đến vaccine của mình.

Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 15/12, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO) của Anh cho biết chính phủ đã nhất trí cung ứng 357 triệu liều vaccine của 7 loại đang thử nghiệm hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số tiền sẽ chi cho việc bồi thường nếu xảy ra khiếu kiện liên quan đến việc tiêm các vaccine này.

Theo NAO, chính phủ đã ký các thỏa thuận chắc chắn với các công ty nhằm cung cấp 5 ứng cử viên vaccine, trong đó có vaccine của Pfizer/BioNTech vốn đã được phê chuẩn sử dụng tại Anh, cũng như vaccine của Oxford/AstraZeneca, Valneva, Novavax và Moderna. Bên cạnh đó là các thỏa thuận sơ bộ về mua vaccine của các hãng Sanofi/GlaxoSmithKline và Johnson & Johnson.

Chính phủ Anh đã đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển và thử nghiệm lâm sàng một số vaccine của các hãng đã đạt thỏa thuận cung cấp, đồng thời nhất trí bồi thường cho các công ty khi đối mặt với các trách nhiệm pháp lý. NAO cho biết chính phủ trả trước 914 triệu bảng trong 5 hợp đồng đã ký. Chỉ một hợp đồng trong số này có nội dung công ty phải bồi hoàn đầy đủ số tiền trả trước nếu vaccine không được phê chuẩn.

NAO ghi nhận rằng giới chức đã làm việc "nhanh và hiệu quả" để đảm bảo vaccine, bằng chứng là việc Anh đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm phòng vaccine của Pfizer/BioNTech. Hiện chưa rõ tổng chi phí mua và phát triển vaccine, song NAO ước tính có thể lên tới 11,7 tỷ bảng.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/12, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã phê duyệt thủ tục cung cấp vaccine ngừa COVID-19.

Theo quy định này, hằng tuần, các nhà sản xuất sẽ gửi thông tin về lượng vaccine còn dư cho Bộ Y tế, và bộ này có nhiệm vụ phân phối lại trong vòng hai ngày, dựa theo nhu cầu cụ thể của một khu vực. Trước đó, Bộ trưởng Murashko cho biết việc tiêm vaccine đã bắt đầu được triển khai ở tất cả các khu vực trên cả nước.

Bích Liên - Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-chi-gan-5-ty-usd-cho-vaccine-va-dung-ra-chiu-trach-nhiem-phap-ly-20201216135504350.htm