Ảnh chế: Leipzig 11 tuổi loại Atletico Madrid 117 tuổi ở vòng Knock Out mà không có Ronaldo

Với chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, Leipzig là đội đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây loại được Atletico Madrid khỏi vòng Knock Out của Champions League mà không có Ronaldo trong đội hình.

Khi Juventus bị loại khỏi Champions League, những người ăn mừng cuồng nhiệt nhất có lẽ là Atletico Madrid bởi điều đó đồng nghĩa với việc hung thần của họ đã không còn. Thậm chí trước trận tứ kết hôm qua, Atletico Madrid là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ kinh nghiệm và sự già dơ ở giải đấu này. Nhưng cuối cùng họ lại thua Leipzig, một đội bóng rất trẻ, dưới sự dẫn dắt của 1 HLV rất trẻ.

(Ảnh: Goal)

(Ảnh: Goal)

Leipzig được thành lập năm 2009 bởi Red Bull, một hãng nước tăng lực đã nổi tiếng toàn cầu. Đội bóng này bắt đầu ở giải hạng 5 của Đức và mỗi năm nhảy lên 1 hạng. Tới mùa 2016-2017 thì lên chơi ở Bundesliga. Ngay ở mùa bóng đầu tiên, họ giành ngôi Á quân của giải đấu. Mùa này, họ lần đầu tiên tiến vào bán kết Champions League, một kỳ tích lịch sử với câu lạc bộ mới 11 tuổi, trong khi đối thủ của họ là một đội bóng đã 117 tuổi, một đối thủ mà bất kể đội bóng nào cũng e ngại khi đụng độ ở Champions League.

(Ảnh: Squawka)

Đối với Atletico Madrid, bàn thua ở phút 88 đã nhấn chìm mọi hy vọng của họ. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm đội bóng của Diego Simeone bị loại bởi một đội bóng khác ở vòng Knock Out của Champions League mà đội bóng đó không có Ronaldo. Liên tiếp các năm trước là trước Real và Juventus. Do vậy, Leipzig thực sự là một cú sốc mới ở Champions League với Diego Simeone.

(Ảnh: B/R Football)

Với riêng Liverpool lúc này, chiến thắng của Leipzig rõ ràng xứng đáng được “tôn vinh” sau cơn ác mộng mà Atletico Madrid đã gây ra với nhà cựu vô địch.

(Ảnh: Troll football)

Còn với Timo Werner, có lẽ giờ này anh đang ước rằng giá như mình có thể mặc chiếc áo của Leipzig thêm một thời gian nữa trước khi tới Chelsea.

(Ảnh: B/R Football)

Chiến thắng trước Diego Simeone cũng giúp HLV trẻ tuổi Julian Nagelsmann lập kỷ lục khi là HLV trẻ nhất ở bán kết Champions League khi mới 33 tuổi và 21 ngày.

(Ảnh: Squawka)

Trước đó, Julian Nagelsmann cũng lập kỷ lục khi là HLV trẻ nhất chiến thắng ở 1 vòng đấu Knock Out tại Champions League.

(Ảnh: Squawka)

Như vậy, trận bán kết 1 đã được xác định là cuộc đụng độ của những ngôi sao trẻ giữa PSG và Leipzig.

(Ảnh: B/R Football)

Với phong độ hiện tại của Leipzig dù họ có bị đánh giá thấp hơn PSG thì không có nghĩa lợi thế đã nghiêng về PSG, nhất là khi Julian Nagelsmann đang có những liều “tăng lực” Red Bull ở trong tay.

(Ảnh: B/R Football)

VAR

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-leipzig-11-tuoi-loai-atletico-madrid-117-tuoi-o-vong-knock-out-ma-khong-co-ronaldo-67661.html