Ảnh chế: Klopp buồn bã, cổ động viên Liverpool sống trong sợ hãi khi Ligue 1 bị 'hủy'

Với thông báo mới nhất từ Thủ tướng Pháp, đồng nghĩa với việc Ligue 1 bị hủy, nhưng chưa rõ việc phân định kết quả sẽ ra sao và đó là điều mà Liverpool cực kỳ lo ngại lúc này.

Bỉ là giải đấu đầu tiên ở châu Âu hủy bỏ mùa giải do Covid-19. Nhưng Bỉ có xác định nhà vô địch là Club Brugge khi đội bóng của cựu thủ môn Liverpool là Mignolet hơn đội thứ 2 tới 15 điểm và mùa giải chỉ còn đúng 1 trận nữa.

(Ảnh: Cartoon Amry)

(Ảnh: Cartoon Amry)

Tuy nhiên, vấn đề bỗng trở nên phức tạp hơn khi giải vô địch của Hà Lan cũng hủy. Dù vậy, cách mà Liên đoàn bóng đá Hà Lan hủy không giống ở giải Bỉ khi mùa này Eredivisie hạ màn mà không có nhà vô địch, không có đội lên hay xuống hạng. Chỉ có 2 suất dự Champions League là Ajax và AZ Alkmaar. Hà Lan là một giải đấu lớn và ngay lập tức HLV Klopp cảm thấy không vui vẻ gì với tin tức này.

(Ảnh: Bleacher Report Football)

Dựa vào dịch Covid-19, nhiều dự báo cho thấy sau giải Hà Lan, khả năng mùa giải Serie A cũng sẽ có thể kết thúc sớm theo cách tương tự. Tiếp đến sẽ là Ngoại hạng Anh.

(Ảnh: Zero Cartoons)

Tuy nhiên, rất bất ngờ khi đó lại là Ligue 1, sau thông báo của Thủ tưởng Pháp trước đại dịch Covid-19.

(Ảnh: livescore)

Với thông báo này, cổ động viên của Liverpool đang thực sự sống trong sợ hãi khi nguy cơ đối với mùa giải vô địch của họ sắp bị tan tành nếu Ngoại hạng Anh cũng chọn cách hủy bỏ mùa giải.

(Ảnh: Troll football)

Đây là một mùa giải quá đặc biệt với Liverpool khi đội bóng này thể hiện sức mạnh vượt trội, luôn trên đỉnh của bảng xếp hạng từ đầu đến cuối mùa giải. Nhưng điều đó sẽ trở thành ký ức đau đớn nếu mùa giải bị hủy mà không có nhà vô địch như ở Hà Lan.

(Ảnh: Troll football)

Với một HLV sôi nổi như Klopp đó sẽ là một nỗi buồn không thể nói thành lời nếu Ngoại hạng Anh kết thúc theo cách như vậy. Bởi ông hiểu rằng, nếu làm lại từ đầu, mọi chuyện sẽ không đơn giản như mùa này.

(Ảnh: Goal)

Còn với các ngôi sao của Liverpool, đã 30 năm qua kể từ ngày The Kop giành danh hiệu vô địch cuối cùng và nếu tính từ khi giải đấu đổi tên là Premier League thì Liverpool chưa bao giờ lên ngôi. Nếu mùa bóng này bị hủy, họ sẽ vẫn phải chờ để trở thành nhà vô địch Premier League, nhưng đó sẽ là một cú sốc lớn.

(Ảnh: Bleacher Report Football)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-klopp-buon-ba-co-dong-vien-liverpool-song-trong-so-hai-khi-ligue-1-bi-huy-63765.html