Ảnh chế: HLV Kepa và Lampard tuyển chọn thủ môn mới cho Chelsea?

Lampard đã không dưới 1 lần muốn thay Kepa và có vẻ lần này sẽ là chính thức

Kepa đã không được ra sân ở trận đấu cuối cùng của vòng 38 Ngoại hạng Anh, trận đấu quyết định tới việc Chelsea có vé dự Champions League hay không. Điều này được coi là động thái cứng rắng của Lapard khi Kepa có tỷ lệ cứu thua quá thấp suốt thời gian qua. Tất nhiên, hàng thủ hớ hênh của Chelsea cũng là một vấn đề lớn khi Chelsea lập kỷ lục là một trong số ít đội trong tốp 4 để thua tới 54 bàn ở mùa này, nhưng lỗi không thể không liên quan tới Kepa, đặc biệt khi anh lại là thủ thành đắt giá nhất thế giới, tính theo giao dịch chuyển nhượng gần nhất.

(Ảnh: Squawka)

(Ảnh: Squawka)

So sánh với một người cũ của Chelsea là Thibaut Courtois cho thấy sự chênh lệch quá lớn của Kepa Arrizabalaga với người mà anh được đưa về để thay thế. Và đó là lý do để Lampard không hài lòng.

(Ảnh: Squawka)

Thực tế ở mùa giải vừa qua, Lampard đã không dưới 1 lần có ý định thay Kepa từ ngay khi ông tiếp quản Chelsea. Ở thời điểm Tottenham, Arsenal, West Ham thay HLV đầu mùa, Lampard đã từng muốn thay Kepa khi “đầy ải” thủ thành này trên băng nghế dự bị một thời gian dài.

(Ảnh: Hamid Sahari Cartoon)

Tuy nhiên, khi đó Chelsea vướng án phạt cấm chuyển nhượng nên Lampard vẫn phải tin dùng Kepa sau đó. Và ở một vài trận then chốt, Kepa đã chiếm lại được lòng tin của Lampard, đặc biệt khi giúp Chelsea đá văng Liverpool khỏi cúp FA.

(Ảnh: Justtoonit)

Dù vậy, giờ là lúc Chelsea đã không còn vướng bận gì với án phạt cấm chuyển nhượng đồng nghĩa với việc Lampard có thể mua bất kỳ một thủ thành nào để nâng cấp đội hình. Nhìn vào các động thái tiêu tiền của Chelsea thời gian qua cho thấy, không đội bóng nào lúc này đang “thay máu” đội hình mạnh như Chelsea.

(Ảnh: Justtoonit)

Hiện tại, đang có tin đồn Chelsea sẽ lựa chọn 1 trong 3 thủ thành gồm: Jan Oblak, Nick Pope và Dean Henderson. Trong đó, vướng mắc lớn nhất với Jan Oblak là mức phí quá cao, trong khi Dean Henderson nhiều khả năng sẽ không được MU nhả ra nhất là khi De Gea đang có phong độ thấp. Phương án khả dĩ hơn cả là Nick Pope của Burnley.

(Ảnh: Justtoonit)

Mức giá hiện tại của Jan Oblak ước tính khoảng 100 triệu Euro, tức là cao gần gấp đôi so với mức giá của Kepa. Tuy nhiên, với phong độ của Kepa hiện tại, việc Chelsea muốn bán 50-60 triệu Euro, có tin đồn cho trả góp cũng không phải là chuyện dễ.

(Ảnh: Footy Room)

Còn với Dean Henderson hay Nick Pope thì mức giá sẽ mềm hơn nhiều nhưng Nick Pope hiện đã 28 tuổi nên chưa chắc đã được ưu tiên. Còn Dean Henderson dù mới 23 tuổi nhưng lại thuộc biên chế của MU nên cũng rất khó để Quỷ đỏ bán cho Chelsea dù với mức gia cao. So sánh cho thấy, Dean Henderson thậm chí còn nhỉnh hơn De Gea ở mùa này.

(Ảnh: ESPN UK)

Lampard có thể sẽ cảm thấy đau đầu với phương án của Kepa, nhưng trước đó ông cùng Chelsea sẽ ưu tiên hoàn tất việc mua sắm Kai Havertz.

(Ảnh: B/R Football)

VAR

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-hlv-kepa-va-lampard-tuyen-chon-thu-mon-moi-cho-chelsea-67009.html