Ảnh chế: Bayern Munich lột 'mặt lạ' kẻ hủy diệt Haaland

Trận siêu kinh điển của nước Đức là câu trả lời rõ nhất vì sao Hùm Xám thống trị giải đấu này và Haaland chỉ là một cậu nhóc so với sự già dơ của Bayern Munich.

Trước trận siêu kinh điển của nước Đức, hy vọng giành chiến thắng cho Dortmund thực tế cũng không quá nhiều dù đội bóng vùng Ruhr đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng sau Covid-19. Lý do đơn giản vì trong 5 trận 2 nhất 2 đội gặp nhau ở Bundesliga, Dortmund đã thua tới 4 trận. Tất nhiên với fan của Dortmund và khán giả trung lập thì ai cũng muốn Dortmund thắng để cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn. Đặc biệt là khi tương quan lực lượng giữa 2 đội có sự thay đổi với sự xuất hiện của Kẻ hủy diệt Haaland bên phía Dortmund.

(Ảnh: B/R Football)

(Ảnh: B/R Football)

Tính tới thời điểm này, ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Haaland là một trong những chân sút có hiệu suất làm bàn tốt nhất với 41 bàn trên mọi đấu trường. Riêng ở Bundesliga, Haaland cũng đã có 10 bàn sau 10 trận, một thành tích ấn tượng khiến nhiều đội bóng phải khiếp sợ.

(Ảnh: Hamid Sahari Cartoon)

Tuy nhiên, Bayern Munich đương nhiên không phải là một trong số các đội bóng đó khi Hùm Xám có cả sức trẻ và kinh nghiệm để đấu với một đội bóng chỉ dựa vào sức trẻ là chính như Dortmund. Tốc độ và kỹ thuật của hậu vệ trẻ Alphonso Davies đã khiến Haaland, Sancho và các ngôi sao tấn công khác của Dortmund gần như bị vô hiệu hóa trong nhiều tình huống tấn công.

(Ảnh: Goal)

Theo thống kê, Davies đã mở tốc độ lên tới hơn 35 km/h để ngăn chặn thành công tình huống dứt điểm của Haaland. Nếu không có tốc độ kinh hoàng của Davies, có lẽ Haaland đã có dịp thử tài “siệu hậu vệ” Neuer.

(Ảnh: Zero Cartoons)

Thực tế ở trận siêu kinh điển nước Đức, Haaland thi đấu không tồi, thậm chí có nhiều cơ hội để ghi bàn trong hiệp 1 nhưng đều không thành. Sang đến hiệp 2, anh gần như bị phong tỏa và cuối cùng phải rời sân vì chấn thương. Trước những gã khổng lồ đích thực như Neuer, Davies, Kẻ hủy diệt Haaland chỉ là một cậu nhóc.

(Ảnh: Footytoonz)

Trận thua này của Dortmund coi như đã chấm dứt cơ hội giành đĩa bạc của Haaland trong mùa giải này. Hy vọng về một danh hiệu ở Đức của Haaland có thể sẽ còn rất xa mới đạt được khi Hùm Xám còn thống trị ở nước Đức và Haaland thì đang có tin đồn sẽ sang Real.

(Ảnh: Koortoon)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-bayern-munich-lot-mat-la-ke-huy-diet-haaland-64948.html