Ảnh cháy nắng 'dở khóc dở cười' sau chuyến du lịch

Nếu chọn biển là nơi dừng chân cho kỳ nghỉ hè, hầu hết du khách sẽ khó tránh khỏi việc bị cháy nắng. Cùng ngắm loạt ảnh hài hước sau để tránh lặp lại tình huống này.

Biển luôn là lựa chọn lý tưởng của nhiều người vào ngày hè oi bức. Tuy nhiên, việc tắm biển lúc trời còn đang nắng có thể khiến da bạn bị cháy da. Những phụ kiện mang trên người lúc tắm biển sẽ bảo vệ làn da. Tuy nhiên, chính chúng lại là "thủ phạm" tạo nên bộ dạng hài hước cho bạn. Ảnh: Pinterest.

Biển luôn là lựa chọn lý tưởng của nhiều người vào ngày hè oi bức. Tuy nhiên, việc tắm biển lúc trời còn đang nắng có thể khiến da bạn bị cháy da. Những phụ kiện mang trên người lúc tắm biển sẽ bảo vệ làn da. Tuy nhiên, chính chúng lại là "thủ phạm" tạo nên bộ dạng hài hước cho bạn. Ảnh: Pinterest.

Smith (du khách Anh) đã có kỳ nghỉ trọn vẹn tại một bãi biển ở Thái Lan. Anh đã đánh dấu kỷ niệm cho chuyến xê dịch của mình bằng làn da cháy nắng đỏ hoe cùng hình dạng chiếc dây chuyền bảng to được in trên cổ. Khi nhắc đến trải nghiệm này, Smith chia sẻ: "Tôi không quan trọng da mình bị cháy nắng vì những vết đỏ sẽ lành nhanh thôi". Ảnh: Insider.

Megan McKenna, nghệ sĩ nổi tiếng người Anh, đã có một sự cố đáng quên khi trở về sân bay sau kỳ nghỉ dưỡng với bộ dạng gấu trúc. Trong suốt chuyến đi, kính râm là vật bất ly thân với cô và chính phụ kiện này lại khiến cho gương mặt Megan không đều màu. Ảnh: Sun.

Bikini là trang phục không thể thiếu của phái đẹp trong chuyến đi chơi biển. Khi chấp nhận mặc bikini, bạn sẽ không phải bàn cãi nhiều về vấn đề bị cháy nắng. Nguyên tắc "che chỗ nào trắng chỗ đó" là tất cả những gì bạn nhận lại sau kỳ nghỉ hè trên biển. Không chỉ có những bộ đồ 2 mảnh, đôi dép lỗ cũng có thể khiến bàn chân bạn trông kỳ quặc khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Ảnh: Piximus, Little star, Fotoduets.

Trong lúc nhiều người đau đầu vì bị cháy nắng đến bóc da, một số khác lại cố tình lợi dụng ánh mặt trời để tạo nên hình xăm độc đáo. Chỉ với một chiếc áo được khoét lỗ theo hình mong muốn, bạn sẽ nằm phơi nắng trên biển đến khi bức vẽ hiện rõ. Ảnh: Sonnenbrand, Lolwot, Artnet.

Bên cạnh những tình huống hài hước, bạn cũng nên đề phòng trước mối nguy hại của ánh nắng mặt trời đến làn da. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội nghiên cứu Ung thư Mỹ, nếu bị cháy nắng 5 lần trước 20 tuổi, bạn sẽ có nguy cơ ung thư da tới 80%.

Từ những tác hại ghê gớm, bạn đừng quên mang theo lọ kem chống nắng bên mình để giảm thiểu tối đa việc bị cháy nắng. Theo các chuyên gia, bạn nên hạn chế tắm biển trong thời gian 10-16h hàng ngày. Nếu không may bị cháy nắng, bạn có thể cấp cứu cho làn da với lô hội, trà xanh hay nước yến mạch... Ảnh: Verona.

Bỏng da với bồn tắm ngoài trời, nước nóng gần 50 độ C Đến Mystic Hot Springs (Utah, Mỹ), du khách sẽ được ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời với nhiệt độ 36-43 độ C. Nhiều người cảnh báo rằng bạn nên cẩn thận để tránh bị bỏng da.

Hoài Thương
Tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-chay-nang-do-khoc-do-cuoi-sau-chuyen-du-lich-post964101.html