Anh chàng dành cả thanh xuân để selfie sống ảo, ngày chụp tự sướng đến 200 lần, dưới 600 like là xóa

Dường như động lực sống duy nhất của anh chàng Junaid Ahmed, 22 tuổi người Anh, chính là trang điểm để chụp ảnh tự sướng đăng Facebook rồi ngồi đếm like.

Một người bình thường sẽ chia 24 giờ trong ngày ra thành những mốc khác nhau để thực hiện những công việc khác nhau nhằm duy trì cuộc sống, nhưng với anh chàng Junaid Ahmed này thì tất cả giờ giấc trong ngày chỉ gói gọn trong việc chụp ảnh tự sướng để đăng Facebook.

Junaid Ahmed nghiện tự sướng một cách thái quá.

Theo chia sẻ của Ahmed, mỗi ngày anh dành ra 3 giờ đồng hồ để trang điểm rồi ngồi trước chiếc màn hình điện thoại để chụp ảnh tự sướng.

Ahmed thừa nhận mình nghiện selfie thật sự và bản thân cũng có một quy tắc riêng cho việc sống ảo: phải chụp 200 tấm ảnh một ngày để đăng Instagram và Facebook; trong vòng 10 phút bức ảnh nào không quá 600 like sẽ bị anh xóa ngay lập tức.

Instagram của Ahmed thu hút hơn 50.000 người theo dõi.

Ahmed cho hay mỗi tấm ảnh của anh sẽ nhận từ 100- 200 like sau 1 đến 2 phút đăng tải, và bản thân Ahmed thật sự yêu âm thanh rung lên từ điện thoại khi có người liên tục nhấn like và bình luận về ảnh của mình.

Ahmed cũng vui vẻ cho biết, sở thích có phần hơi thái quá của mình ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt của gia đình: "Tôi luôn bị gia đình nhắc nhở về việc ngồi vào bàn ăn cơm cho nghiêm túc thay vì cứ ngồi trước bàn trang điểm hàng giờ, nhưng trời ơi làm sao tôi có thể làm được việc đó khi khổ cực trang điểm suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi ăn cơm? Tôi phải tự sướng!".

Ahmed cũng không tránh khỏi những bình luận tiêu cực từ chứng nghiện selfie của bản thân, nhưng thay vì phản ứng lại, anh xem những nhận xét đó như động lực thúc đẩy mình phẫu thuật thẩm mỹ để trông hoàn hảo hơn.

"Tôi không được xinh đẹp như nhiều người, và chính nhược điểm đó đã tạo áp lực rất lớn cho tôi khi phải nhìn thấy những chỉ trích vô cùng tiêu cực về vẻ ngoài của mình. Nhưng càng bị phán xét tôi càng có nhiều động lực để nâng cấp bản thân" , Ahmed cho hay.

Tính đến nay, Ahmed đã trải qua rất nhiều lần độn cằm nâng má, chỉnh sửa xương quai hàm, bơm môi, tiêm botox dưới mắt, xăm lông mày và nhiều phương pháp làm đẹp khác.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Nottingham và Trường Quản trị Thiagarajar ở Ấn Độ, một người chỉ cần đăng hơn 6 bức ảnh tự sướng trong một ngày sẽ được xem là đối tượng có dấu hiệu tự kỷ mãn tính.

Cô gái xinh đẹp tử nạn khi cố chụp selfie

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/anh-chang-danh-ca-thanh-xuan-de-selfie-song-ao-ngay-chup-tu-suong-den-200-lan-duoi-600-like-la-xoa-45088.html