Anh cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman

Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu của nước ngoài ở Vịnh Oman.

Hình ảnh tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman hôm 13/6.

Hình ảnh tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman hôm 13/6.

Kênh Ngôi Sao của quân đội Nga dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết, họ tin rằng quân đội Iran đứng đằng sau cuộc tấn công vào các tàu chở dầu.

Bộ Ngoại giao Anh sau đó đã đổ lỗi cuộc tấn công vào các tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Oman vào Iran.

"Chắc chắn rằng đơn vị quân đội Iran - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã tấn công hai tàu chở dầu vào ngày 13/6. Không một chính phủ hay nhà tổ chức phi chính phủ nào có thể chịu trách nhiệm về vấn đề này", Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết trước đó Iran đã tấn công các tàu chở dầu. Một sự cố như vậy, theo thông tin của Bộ này, được cho là xảy ra vào ngày 12/5, khi bốn tàu bị tấn công gần cảng Fujairah ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Trước đó, khi nở rộ các tin tức về những cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở Vịnh Oman, Iran đã cáo buộc hai nhân vật cấp cao của Mỹ là Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Teheran gọi những tuyên bố của Hoa Kỳ là vô căn cứ.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/anh-cao-buoc-iran-tan-cong-tau-cho-dau-o-vinh-oman-d424354.html