Anh cáo buộc EU đàm phán không mang tính xây dựng

Anh đã rời EU vào ngày 31/1 và sẽ cắt đứt những ràng buộc về kinh tế với khối này khi quá trình chuyển tiếp kéo dài 11 tháng kết thúc vào ngày 31/12.

Ngày 14/9, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cáo buộc Liên minh châu Âu không phải lúc nào cũng mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại hậu Brexit.

Phát biểu tại Hạ viện khi kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ dự luật mới của chính phủ Anh, ông Gove cho biết thêm, chủ đề tranh chấp giữa hai bên là ngư trường, lập trường của EU là muốn có quyền đánh bắt cá trong vùng biển của Vương quốc Anh giống như trước Brexit. Ông Gove cũng nhấn mạnh, Anh muốn các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu thành công và sẽ không rời khỏi các cuộc đàm phán.

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove

Anh đã rời EU vào ngày 31/1 và sẽ cắt đứt những ràng buộc về kinh tế với khối này khi quá trình chuyển tiếp kéo dài 11 tháng kết thúc vào ngày 31/12. Hai bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại mới khi hạn chót kết thúc, nhưng các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ.

Anh đang thúc đẩy một luật mới mang tên Dự luật thị trường nội địa mà nước này thừa nhận sẽ vi phạm luật pháp quốc tế bởi nó sẽ loại bỏ một số nội dung của thỏa thuận Brexit mà cả Anh và EU đã ký kết.

Luật mới của Anh, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ loại bỏ quyền của EU đối với việc kiểm tra và đánh thuế trong trường hợp EU và Anh không đạt được thỏa thuận, và quyền này được trao cho Chính phủ Anh. Tuy nhiên, dự luật này vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ EU, Mỹ cũng như từ chính trong nội bộ nước Anh, trở thành một nút thắt mới khiến cuộc đàm phán Brexit càng cam go./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-cao-buoc-eu-dam-phan-khong-mang-tinh-xay-dung-778863.vov