Anh: Cảnh báo nguy cơ Brexit không thỏa thuận

Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn đã cảnh báo về nguy cơ nước Anh không đạt thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu (EU) giai đoạn sau Brexit.

Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn đã cảnh báo về nguy cơ nước Anh không đạt thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu (EU) giai đoạn sau Brexit.

Trong cuộc họp chính phủ ngày 17-11, Thủ tướng Giôn-xơn khẳng định không thay đổi quan điểm rằng, Luân Đôn mong muốn Brexit có thỏa thuận, song không chấp nhận đánh đổi các nguyên tắc căn bản của Anh, đó là chủ quyền lãnh thổ, kiểm soát luật pháp, biên giới, tài chính và đánh bắt cá. Ông thừa nhận, chưa có bảo đảm hai bên sẽ đạt thỏa thuận trước khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc.

Bô-li-vi-a: Cựu Tổng thống Ê.Mô-ra-lết lãnh đạo đảng cầm quyền

Tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) cầm quyền tại Bô-li-vi-a, cựu Tổng thống Ê.Mô-ra-lết chính thức được bầu lại giữ cương vị Chủ tịch MAS. Trước đó, cuộc chính biến tại Bô-li-vi-a hồi tháng 11-2019 khiến ông Mô-ra-lết phải từ chức và tị nạn tại Ác-hen-ti-na, tuy nhiên ông vẫn tham gia điều hành chiến dịch tranh cử và giúp MAS chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Chủ tịch MAS tuyên bố tiếp tục dẫn dắt đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3-2021.

Ê-ti-ô-pi-a: Quan ngại về khủng hoảng nhân đạo

Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ lo ngại về khủng hoảng nhân đạo diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại khu vực Ti-grây của Ê-ti-ô-pi-a, giáp biên giới Xu-đăng. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ước tính, giao tranh ở Ti-grây leo thang khiến mỗi ngày có khoảng 4.000 người vượt biên giới để vào Xu-đăng. Số lượng lớn người tị nạn vượt khả năng hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo tại chỗ.

I-rắc: Rốc-két rơi trúng gần đại sứ quán Mỹ

Nguồn tin cảnh sát I-rắc cho biết, tối 17-11, một số rốc-két đã rơi trúng vùng Xanh, nơi tập trung các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở thủ đô Bát-đa, trong đó một số rốc-két rơi gần đại sứ quán Mỹ. Quân đội I-rắc ra tuyên bố xác nhận về các vụ tiến công, song không thông báo về thương vong hay thiệt hại, mà chỉ cho biết số rốc-két trên được phóng từ vùng ngoại ô Bát-đa. Lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại I-rắc cũng xác nhận thông tin, song không bình luận về mục tiêu các vụ tiến công.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/anh-canh-bao-nguy-co-brexit-khong-thoa-thuan-624970/