Anh cần tiêm 2 triệu liều vaccine/tuần để ngăn chặn đợt Covid-19 thứ ba

Ngày 28-12, các nhà khoa học của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, Anh (LSHTM) đã công bố kết luận của một nghiên cứu cho thấy, nước này phải tiêm phòng cho hai triệu người mỗi tuần để tránh đợt bùng phát thứ ba do Covid-19.

Ngày 26-12, người dân Anh đi bộ dọc theo phố Oxford ở London khi các cửa hàng vẫn đóng cửa theo lệnh phong tỏa cấp 4, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Reuters.

Ngày 26-12, người dân Anh đi bộ dọc theo phố Oxford ở London khi các cửa hàng vẫn đóng cửa theo lệnh phong tỏa cấp 4, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Reuters.

Ngày 28-12, các nhà khoa học của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, Anh (LSHTM) đã công bố kết luận của một nghiên cứu cho thấy, nước này phải tiêm phòng cho hai triệu người mỗi tuần để tránh đợt bùng phát thứ ba do Covid-19.

Tính đến cuối ngày 28-12, Anh đã có hơn 71.000 trường hợp tử vong do Covid-19 và đã ghi nhận hơn 2,3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19.

Nghiên cứu cho biết: "Kịch bản can thiệp nghiêm ngặt nhất là đưa tình trạng báo động lên cấp 4 trên toàn nước Anh, đóng cửa các trường học trong tháng 1 tới và 2 triệu người được tiêm chủng mỗi tuần. Đó là kịch bản duy nhất để giảm gánh nặng cho các đơn vị hồi sức cấp cứu (ICU) xuống dưới mức đỉnh điểm đã từng xảy ra trong đợt đầu tiên".

“Trong trường hợp không có đủ vaccine, các ca bệnh, số lần nhập viện, số ca nhập viện và tử vong tại ICU vào năm 2021 có thể vượt quá những con số này vào năm 2020”, nghiên cứu cảnh báo.

Các nhà khoa học cho biết thêm, việc tiêm chủng hơn 2 triệu liều vaccine mỗi tuần "được dự đoán sẽ có tác động đáng kể hơn nhiều".

Thủ tướng Anh Boris Johnson và các cố vấn khoa học của ông cho biết, một biến thể của virus SARS-CoV-2 có thể truyền bệnh nhanh hơn tới 70%, đang lây lan nhanh chóng ở Anh, mặc dù chưa có bằng chứng biến thể này gây chết người nhiều hơn hoặc gây ra bệnh nghiêm trọng hơn.

Các công bố trên truyền thông vào cuối tuần cho biết, Vương quốc Anh sẽ triển khai tiêm vaccine Oxford-AstraZeneca Covid-19 từ ngày 4-1-2021, cơ quan quản lý y tế Anh dự kiến sẽ cấp phép cho vaccine này trong vòng vài ngày tới.

Đầu tháng này, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine do Pfizer và BioNTech sản xuất.

Chính phủ Anh cho biết, 600.000 người ở Anh đã được tiêm liều vaccine Pfizer-BioNTech Covid-19 đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

HỒNG LÊ (Theo Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/science-news/anh-can-tiem-2-trieu-lieu-vaccine-tuan-de-ngan-chan-dot-covid-19-thu-ba-629897/