Ảnh binh sĩ Anh đổ bộ lên Sicily trong Thế chiến 2

Lần đầu tiên những bức ảnh màu chụp binh sĩ Anh đổ bộ lên đảo Sicily trong Thế chiến 2 được công bố. Binh sĩ Anh và các nước thuộc phe đồng minh đã thực hiện cuộc đổ bộ trên nhằm tiêu diệt phe phát xít.

Cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên đảo Sicily năm 1943 còn được biết đến với tên mã là Chiến dịch Husky. Binh sĩ Anh là một trong những lực lượng tham gia cuộc đổ bộ quy mô lớn này.

Các phương tiện quân sự, xe tăng... của Anh và các nước đồng minh trong Chiến dịch Husky ở Sicily năm 1943.

Một nhóm binh sĩ Anh khai hỏa tấn công mục tiêu quân địch khi đổ bộ lên đảo Sicily tháng 7/1943.

Những người lính Anh mang theo quân tư trang làm nhiệm vụ tại Pachine.

Người dân địa phương vui vẻ khi gặp hai binh sĩ Anh trên đường.

Hàng ngàn binh sĩ đổ bộ lên đảo Sicily năm 1943 cùng với những vũ khí, khí tài hiện đại.

Binh sĩ mang theo vũ khí và sẵn sàng hành động khi nhận được lệnh từ cấp trên.

Nhiều máy bay chiến đấu của Anh được triển khai trong Chiến dịch Husky.

Binh sĩ quân Đồng minh hành quân trên đường tới Fontainebleau.

Các tàu đổ bộ của quân đồng minh chở binh sĩ, vũ khí, đạn dược, thuốc men...

Mời quý độc giả xem video: Chuyện về người lính bên lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (nguồn: VTC10)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-binh-si-anh-do-bo-len-sicily-trong-the-chien-2-1082757.html