Anh bị tố lợi dụng Ukraine để 'chơi xấu' Nga

Anh bị cáo buộc lợi dụng cuộc khủng hoảng ngày càng sâu rộng ở Ukraine như một cái cớ để khuấy động cuộc chiến tranh ngôn từ chống Nga.

Anh bị Nga tố lợi dụng Ukraine để "chơi xấu" Nga

Cụ thể, Đại sứ quán Nga tại London cáo buộc Vương quốc Anh sẽ sử dụng mọi cơ hội dù vô lý để duy trì "sức ép đối với Nga".

Anh cũng bị cáo buộc "đổ thêm dầu vào lửa" khi Nga và Ukraine đang căng thẳng bằng cách gửi thêm các đội cố vấn quân sự cũng như những tuyên truyền gia tới hỗ trợ Ukraine.

Một tùy viên báo chí từ Đại sứ quán Nga nhấn mạnh: "Thật đáng tiếc, sự khiêu khích của Ukraine ở Biển Đen, cũng như tình hình chung trong khu vực, tiếp tục được một số nước phương Tây, bao gồm cả Anh, lợi dụng để chống lại Nga".

"Chi tiết về vụ việc, đáng chú ý nhất là sự vi phạm trắng trợn và có chủ ý của Ukraine đối với vùng lãnh hải của Liên bang Nga đã bị chính phủ Anh phớt lờ", ông nói thêm.

Một số cơ quan truyền thông của Anh cũng bị cáo buộc phán xét thiên vị cho Ukraine trong vụ việc xảy ra ở eo biển Kerch.

""Đổ lỗi cho Nga về sự leo thang ở biển Azov, London cố tình che giấu sự thật rằng vào ngày 25.11, phía Ukraine đã vi phạm biên giới Nga", tùy viên báo chí của Đại sứ quán Nga bình luận.

Theo Moscow, London đã khuyến khích thái độ hung hăng của Kiev bằng cách tuyên bố triển khai thêm cố vấn quân sự và các tuyên truyền gia tới Ukraine.

Đại sứ quán Nga cũng giận dữ nhấn mạnh rằng, chính sách đối đầu của Kiev, mâu thuẫn với lợi ích an ninh khu vực và quốc tế, được Chính phủ Bảo thủ Anh ủng hộ. London đã lợi dụng mọi cơ hội, tuy vô lý, để duy trì sức ép đối với Nga.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-bi-to-loi-dung-ukraine-de-choi-xau-nga-937657.html