Anh báo cáo sót gần 16.000 ca mắc COVID-19 mới vì lỗi kỹ thuật

Chính phủ Anh vừa thừa nhận gần 16.000 ca mắc COVID-19 tại quốc gia này phát hiện trong một vài ngày qua đã bị bỏ sót trong quá trình báo cáo do lỗi kỹ thuật.

Nhân viên y tế Anh lấy mẫu tại một trạm xét nghiệm nhanh. Ảnh: Sky News

Nhân viên y tế Anh lấy mẫu tại một trạm xét nghiệm nhanh. Ảnh: Sky News

Theo đài Sputnik, giới chức Dịch vụ Y tế Công cộng của Anh tối 4/10 cho biết 15.841 ca mắc COVID-19 được phát hiện từ ngày 25/9 đến 2/10 đã không được tính vào báo cáo ca bệnh hàng ngày của Anh do một lỗi kỹ thuật được phát hiện và xử lý vào tối 2/10.

Bà Diana Mary "Dido" Harding – người đứng đầu chương trình Xét nghiệm và Theo dấu COVID-19 của Dịch vụ Y tế Công cộng Anh – đang phải đối mặt với làn sóng kêu gọi bà từ chức vì để xảy ra sự vụ trên.

“Lỗi sai sót này đặt ra rất nhiều nghi vấn. Bao nhiêu người tiếp xúc với 16.000 ca mắc bệnh bị bỏ sót kia lây lan virus? Đến khi nào Chính phủ mới có một hệ thống xét nghiệm và theo dấu COVID-19 hiệu quả? Tại sao bà Dido Harding vẫn ngồi tại vị trí đó”, nhà lập đảng đảng Green Party Caroline Lucas bày tỏ trên Twitter.

Nhà lập pháp của Công đảng Jonathan Ashworth cho rằng "đây là một mớ hỗn độn với những ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng" và đề nghị Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nên xuất hiện trước Hạ viện vào ngày 5/10 "để giải thích những gì đã xảy ra”.

Nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về trình độ của bà Harding với vị trí người quản lý Chương trình Xét nghiệm và Theo dấu tiếp xúc COVID-19. Vào thời điểm bà còn là Giám đốc Điều hành của TalkTalk, tập đoàn viễn thông này đã bị chỉ trích vì làm lộ thông tin cá nhân và ngân hàng của bốn triệu khách hàng vào năm 2015.

Bà Susan Hopkins - cố vấn y tế của chương trình Xét nghiệm và Theo dấu tiếp xúc COVID-19 – cho hay các trường hợp bệnh bị bỏ sót trong báo cáo không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận kết quả của người bệnh.

"Tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính đều nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 theo cách bình thường. Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc các địa phương đưa ra những quyết định về lệnh hạn chế và các biện pháp phòng ngừa”, bà Hopkins viết trong bản tường trình.

Tính đến 7h tối 5/10 (giờ Việt Nam), Anh ghi nhận tổng cộng 502.978 ca mắc COVID-19, trong đó có 42.350 trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/anh-bao-cao-sot-gan-16000-ca-mac-covid19-moi-vi-loi-ky-thuat-20201005190308032.htm