Ảnh ấn tượng tuần (5-11/10): Armenia-Azeibaijan hủy kèo, chiến sự ác liệt và bầu cử Mỹ 2020 'sốt xình xịch'

Chiến sự Armenia-Azeibaijan vẫn ác liệt bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Covid-19 trên thế giới, bầu cử Mỹ ngày càng nóng… là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, CNN, The Guardian… tổng hợp.

Bức ảnh ấn tượng cho thấy cụ bà cầm súng ngồi ở cửa nhà trong cuộc pháo kích giữa Armenia-Azeibaijan gần thành phố Stepanakert thuộc khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. (Nguồn: Shutterstock)

Bức ảnh ấn tượng cho thấy cụ bà cầm súng ngồi ở cửa nhà trong cuộc pháo kích giữa Armenia-Azeibaijan gần thành phố Stepanakert thuộc khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. (Nguồn: Shutterstock)

Cuốn kinh thánh nằm trên bàn thờ bên trong nhà thờ Ghazanchetsots bị hư hại do bom đạn chiến tranh ở thành phố lịch sử Shusha, gần thủ phủ của vùng Nagorno-Karabakh đang tranh chấp. Nagorno-Karabakh tuyên bố ly khai khỏi Azerbaijan trong cuộc chiến cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người từ những năm 1990. (Nguồn: Getty)

Đặc công làm việc bên cạnh tên lửa BM-30 Smerch chưa nổ, được cho là do lực lượng Armenia bắn trong cuộc giao tranh ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh, gần nhà máy thủy điện Mingachevir, Azerbaijan. Ngày 10/10, các lực lượng Armenia và Azerbaijan tiếp tục cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công mới dù hai nước thuộc Liên Xô cũ này đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian từ trưa 10/10, để kết thúc cuộc giao tranh ở vùng Nagorno-Karabakh. (Nguồn: Getty)

Năm chiếc tàu du lịch nằm trong số các tàu bị hỏng tại Aliağa, Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều là “nạn nhân” của cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty)

Khách du lịch chụp ảnh selfie trong công viên Hoàng hạc lâu (Yellow Crane Tower Park) ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19 vào tháng 12/2019, ngày 7/10. (Nguồn: Getty)

Các học viên của lớp học yoga trong thủy cung Ocean Park tập luyện, một chương trình mới được thiết kế nhằm thu hút du khách trong bối cảnh lượng khách du lịch giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 8/10. (Nguồn: Reuters)

Công nhân làm sạch một bể bơi trước khi công trình được mở cửa trở lại cho các vận động viên tập luyện, ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 8/10. (Nguồn: Reuters)

Bác sĩ đợi bên trong buồng bảo vệ để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của những người nghi nhiễm tại trung tâm y tế Sunway ở Subang Jaya, Malaysia, ngày 8/10. Tính đến tối 11/10, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 37,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,078 triệu ca tử vong và hơn 28,1 triệu người bình phục. 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Colombia. (Nguồn: Reuters)

Các vận động viên thể hình người Palestine luyện tập trên sân thượng của một ngôi nhà giữa đại dịch Covid-19 ở Rafah, Gaza. Do dịch diễn biến phức tạp, chính quyền nơi đây đã áp dụng lệnh phong tỏa khẩn cấp kể từ ngày 25/8. (Nguồn: EPA)

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn Phòng họp báo James S. Brady, tại Washington, DC., Mỹ, ngày 5/10. Được biết, có khoảng 34 nhân viên Nhà Trắng nghi nhiễm Covid-19 trong tuần qua. (Nguồn: AP)

Tổng thống Donald Trump tháo khẩu trang khi trở về Nhà Trắng ở Washington DC., Mỹ sau khi được điều trị bệnh Covid-19 tại trung tâm y tế quân sự Walter Reed, ngày 5/10. (Nguồn: Reuters)

Bà Jill Biden kéo chồng, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, khiến ông không để ý đến giới báo chí trong khi đang trả lời phỏng vấn tại sân bay New Castle ở New Castle, Delaware, ngày 5/10. (Nguồn: AP)

Thượng nghị sĩ Kamala Harris và chồng Doug Emhoff, Phó Tổng thống Mike Pence và vợ Karen Pence trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống tại Đại học Utah, thành phố Salt Lake, ngày 7/10. Bà Harris và ông Pence đã tranh luận về cách xử lý của chính quyền đối với đại dịch Covid-10, biến đổi khí hậu, gian lận bầu cử và bất bình đẳng chủng tộc liên quan đến cái chết của Breonna Taylor. (Nguồn: Reuters)

Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền sau khi xuất hiện video cho thấy một cảnh sát đẩy một thanh niên ra khỏi cầu tại một cuộc biểu tình ở Santiago, Chile. (Nguồn: AP)

Các sĩ quan cảnh sát làm việc trong một cuộc biểu tình của đảng Con đường thứ ba cực hữu ở Berlin, Đức. (Nguồn: Reuters)

Một người Palestine chạy tìm chỗ ẩn nấp để tránh những làn hơi cay do binh lính Israel bắn ra trong cuộc biểu tình chống lại các khu định cư của Israel ở làng Bet Dajan, Nablus, Bờ Tây. 35 người Palestine bị thương trong cuộc biểu tình. (Nguồn: EPA)

Nhà hoạt động của phong trào An Extinction Rebellion tham gia cuộc biểu tình ở Berlin, Đức, ngày 5/10. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy mức độ thiệt hại sau khi mưa lớn và lũ lụt ập đến khu vực Roquebilliere, Alpes-Maritimes, Pháp. Người đứng đầu vùng Alps-Maritimes cho biết, ưu tiên hàng đầu của vùng là sơ tán người dân khỏi các khu vực bị cô lập trong nước lũ. Khoảng 400 người đã được đưa đến nơi an toàn bằng máy bay trực thăng. (Nguồn: Getty)

Người dân đứng ở bờ biển Canaveral, Florida, Mỹ quan sát tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh Starlink được phóng từ bệ 39A, trung tâm vũ trụ Kennedy, ngày 6/10. Vụ phóng đánh dấu sứ mệnh thứ 17 của SpaceX trong năm 2020 và là chuyến bay thứ 94 trong lịch sử của dòng tên lửa đẩy tái sử dụng Falcon 9. (Nguồn: Getty)

Cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra khi người dân đi chơi tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia giữa bối cảnh đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty)

Vị linh mục Công giáo tưới nước thánh lên một con mèo tại buổi ban phước cho thú cưng nhân Ngày Động vật thế giới ở Eastwood Mall, thành phố Quezon, Philippines, ngày 4/10. (Nguồn: Reuters)

Vũ công khiêu vũ tại triển lãm sắp đặt Electronica, nơi những tác phẩm âm nhạc điện tử kinh điển thế giới trong thế kỷ XX được trình diễn, dưới hầm tại Collège des Bernardins, Paris, Pháp, ngày 3/10. Triển lãm nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa và nghệ thuật Nuit Blanche được tổ chức hằng năm tại quốc gia châu Âu. (Nguồn: Getty)

Người phụ nữ mang theo hai con chó trong túi xách khi chờ tàu điện ở Suncheon, Hàn Quốc, ngày 7/10. (Nguồn: Getty)

Người đàn ông chạy trên cây cầu đi bộ Eiserner Steg bắc qua sông Main ở Frankfurt, Đức, ngày 5/10. (Nguồn: AP)

Vũ công flamenco Andres Marin biểu diễn cùng bạn nhảy Lucia Vazquez trong chương trình "La Vigilia Perfecta" tại tu viện Cartuja trong khuôn khổ lễ hội Bienal de Flamenco XXI ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 3/10. (Nguồn: Getty)

Đại tá Christoph Graf, Chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Thụy Sỹ, duyệt đội 38 tân vệ binh Thụy Sỹ thuộc Đội cận vệ Thụy Sỹ của Giáo hoàng trong buổi lễ tuyên thệ tại sân San Damaso ở thành phố Vatican, Vatican, ngày 4/10. (Nguồn: Getty)

Các quan chức Ai Cập mở nắp cỗ quan tài cổ đại được khai quật tại nghĩa địa Saqqara, ngày 3/10. Hơn 2.600 năm sau khi chúng được chôn cất, các nhà khảo cổ học Ai Cập cho biết, họ đã tìm thấy ít nhất 59 cỗ quan tài cổ đại trong một nghĩa địa rộng lớn ở phía Nam thủ đô Cairo, trong tình trạng niêm phong và bảo quản tốt, trong đó có một chiếc chứa xác ướp gần như còn nguyên vẹn của một linh mục cổ đại. (Nguồn: Getty)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-5-1110-armenia-azeibaijan-huy-keo-chien-su-ac-liet-va-bau-cu-my-2020-sot-xinh-xich-126000.html