Ảnh ấn tượng tuần 31/5-6/6: Trò chơi trốn tìm ở Dải Gaza; Tổng thống Putin nói có động cơ chính trị khi cấm vaccine Sputnik V và ông Biden đi xe đạp

Trò chơi trốn tìm ở Dải Gaza; Tổng thống Putin nói các nước có động cơ chính trị khi cấm vaccine Sputnik V và ông Biden đi xe đạp… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Guardian, Reuters, CNN... tổng hợp.

Bức ảnh ấn tượng chụp khoảnh khắc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg ngày 4/6, trong đó chỉ trích một số nước đã cấm vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga với động cơ chính trị dù sản phẩm này chứng minh hiệu quả cao. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh ấn tượng chụp khoảnh khắc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg ngày 4/6, trong đó chỉ trích một số nước đã cấm vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga với động cơ chính trị dù sản phẩm này chứng minh hiệu quả cao. (Nguồn: Reuters)

Người dân được tiêm liều thứ hai vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) tại sân vận động Kodang ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4/6. (Nguồn: Reuters)

Người di cư được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Johnson & Johnson ở tị nạn trại Mavrovouni trên đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 4/6. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng cạnh giàn thiêu một người tử vong vì Covid-19 tại lò hỏa táng ở Srinagar, Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 28/5. Theo số liệu thống kê chính thức, số người thiệt mạng do Covid-19 tại Ấn Độ hiện cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. (Nguồn: AP)

Hàng nghìn người, đeo khẩu trang và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, tham dự buổi biểu diễn âm nhạc tại Paris, Pháp, ngày 29/5. Đây là một trong những sự kiện được tổ chức nhằm thử nghiệm miễn dịch cộng đồng, tiến tới cho phép tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại quốc gia châu Âu. (Nguồn: AP)

Một cặp đôi đeo khẩu trang nhảy tango tại buổi luyện tập trong không gian mở giữa những hạn chế do dịch Covid-19 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 29/5. Kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ, tango - một trong những điệu nhảy thể hiện bản sắc văn hóa của Argentina - đã bị hạn chế biểu diễn khiến cuộc sống của các nghệ sĩ trở nên khó khăn. (Nguồn: AP)

Bé gái chơi với bong bóng gần bến tàu Santa Monica, California, Mỹ vào Ngày Tưởng niệm (31/5) trong bối cảnh các hạn chế giãn cách xã hội do dịch Covid-19 được nới lỏng hơn. (Nguồn: Getty)

Những người cao tuổi nắm tay nhau để ngăn người khác chen vào xếp hàng khi họ chờ đợi ở bên ngoài khách sạn Alba Caracas để được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, trong chiến dịch tiêm phòng cho người cao tuổi ở Caracas, Venezuela. (Nguồn: AP)

Bác sĩ Carolina Moreira kiểm tra sức khỏe một ca mắc Covid-19 tại nhà của bệnh nhân ở Montevideo, Uruguay. (Nguồn: AP)

Cậu bé nhắm mắt khi chơi trò trốn tìm vào lúc hoàng hôn tại một khu phố bị thiệt hại nặng nề bởi các cuộc không kích trong cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Israel và lực lượng Hamas ở Beit Hanoun, Gaza. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ Palestine cầm súng trường tại cuộc biểu tình do Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine tổ chức ở thành phố Gaza. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đạp xe trong Công viên Tiểu bang Cape Henlopen ở bãi biển Rehoboth, Delaware, ngày 4/6. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Anh Boris Johnson và vợ, Carrie, sau đám cưới tại Nhà thờ Westminster ở London, ngày 29/5. Hôn lễ được Thủ tướng Anh và vợ tổ chức bí mật với sự tham dự của số ít người thân, bạn bè và báo giới. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh tàu chở hàng MV X-Press Pearl của Singapore bốc cháy ngoài khơi cảng Colombo ở Sri Lanka, ngày 2/6. Tàu MV X-Press chở 1.486 container, trong đó có 25 tấn axit nitric, cùng một số hóa chất, mỹ phẩm khác, đã neo đậu ngoài khơi bờ biển phía Tây của Sri Lanka kể từ khi ngọn lửa bùng phát hôm 20/5. (Nguồn: Reuters)

Miệng núi lửa Nyamuragira đang hoạt động trong vườn quốc gia Virunga, Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo. Gần đó, Nyiragongo, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Phi, đã phun trào vào tuần trước, khiến 32 người thiệt mạng. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy một hố tử thần khổng lồ trên một cánh đồng ở Santa Maria Zacatepec, bang Puebla, Mexico, ngày 1/6. Hố tử thần rộng tới 80 mét và tiếp tục có xu hướng lan rộng. Các nhà khoa học và các nhà chức trách đang xem xét các giả thuyết về nguyên nhân vụ việc, có thể là do một lỗi địa chất hoặc các biến đổi về lượng nước trong đất. (Nguồn: Getty)

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Shahid Tondgooyan ở Tehran, Iran, ngày 2/6. Theo Alarabiya, vụ hỏa hoạn này xảy ra chỉ vài tiếng sau khi tàu hải quân lớn nhất của Iran bất ngờ bốc cháy và chìm trên Vịnh Oman, gần Eo biển Hormuz trong tình huống không rõ ràng. Vụ cháy nhà máy lọc dầu Shahid Tondgooyan và tàu hải quân lớn nhất của Iran chỉ là hai trong loạt vụ cháy nổ bí ẩn xảy ra tại nhiều nơi ở Iran kể từ năm 2020, một số nơi bị hỏa hoạn là các khu vực quân sự hoặc cơ sở hạt nhân nhạy cảm.

Người dân tắm trong một con kênh ở Lahore, Pakistan, ngày 30/5. (Nguồn: Getty)

Người dân nhảy múa trong buổi diễu hành thường niên của cộng đồng người đồng tính (Gay Pride Parade) ở Jerusalem, ngày 3/6. (Nguồn: AP)

Người dân bơi trong Sky Pool, một “cây cầu bể bơi” đầu tiên trên thế giới bằng acrylic trong suốt được xây dựng giữa hai khu chung cư, tại Ambassador Gardens ở Tây Nam London, Anh, ngày 3/6. Bể bơi Sky Pool được đặt ở độ cao hơn 30 mét, sâu 3 mét, dài 24 mét và hoàn toàn trong suốt nên trông siêu thực, đặc biệt khi nhìn từ bên dưới, giống như mọi người đang bơi trên bầu trời. (Nguồn: Getty)

Người dân khiêu vũ trong sự kiện từ thiện Viennese Ball thường niên lần thứ 18 tại Gostiny Dvor ở Moscow, Nga, ngày 29/5. (Nguồn: Reuters)

Cậu bé ngồi trên chiếc ghế giữa các tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại một trung tâm mua sắm vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/6.

Xe tăng của quân đội Hy Lạp khai hỏa trong cuộc diễn tập quân sự "Strike Back 21" ở khu huấn luyện Koren, Bulgaria, ngày 4/6. Cuộc diễn tập có sự tham gia của binh sĩ 3 nước gồm Hy Lạp, Romania và Bulgaria. (Nguồn: Reuters)

Người mẫu giới thiệu thiết kế mới nhất tại buổi trình diễn của nhãn hàng Iordanes Spyridon Gogos trong Tuần lễ Thời trang Australia ở Carriageworks, Sydney, ngày 3/6. (Nguồn: Getty)

Các cầu thủ Chelsea (gồm N’Golo Kante, Kurt Zouma, Christian Pulisic và Tino Anjorin) ăn mừng chức vô địch Champions League trong khi Sergio Aguero của Manchester City thất vọng sau trận chung kết với tại Estadio do Dragao, Porto, Bồ Đào Nha. (Nguồn: Reuters)

Các y tá đưa một người di cư tuyệt thực khỏi nhà thờ Saint-Jean-Baptiste-au-Begunating ở Brussels, Bỉ. Vài trăm người di cư, trong số đó có 220 người tuyệt thực trong 11 ngày, đã chiếm một nhà thờ ở Brussels kể từ ngày 31/1 để kêu gọi thêm các hành động hỗ trợ. (Nguồn: Getty)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-315-66-tro-choi-tron-tim-o-dai-gaza-tong-thong-putin-noi-co-dong-co-chinh-tri-khi-cam-vaccine-sputnik-v-va-ong-biden-di-xe-dap-147523.html