Ảnh ấn tượng tuần (24-30/8): Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, Gaza 'nóng rẫy', nước mắt Covid-19 và điều chưa có tiền lệ ở bầu cử Mỹ

Ông Trump chính thức đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, lũ lụt kinh hoàng ở Afghanistan, chiến sự căng thẳng ở Gaza, Covid-19 phức tạp trên toàn thế giới… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, NBC, The Guardian… tổng hợp.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đi bộ trong Vườn Hồng của Nhà Trắng, nơi vừa được tân trang, trước khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia của đảng Cộng hòa, ngày 25/8. (Nguồn: Getty Images)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đi bộ trong Vườn Hồng của Nhà Trắng, nơi vừa được tân trang, trước khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia của đảng Cộng hòa, ngày 25/8. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đến tham dự Hội nghị quốc gia của đảng Cộng hòa tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 27/8. Việc Nhà Trắng được sử dụng làm địa điểm để Tổng thống phát biểu trong kỳ đại hội là điều chưa từng có trong lịch sử chính trị tại Mỹ, khi các tổng thống tiền nhiệm luôn duy trì một số ranh giới giữa văn phòng Tổng thống và các cuộc tái tranh cử. (Nguồn: AP)

Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên Đài tưởng niệm Washington và Nhà Trắng khi kết thúc ngày cuối cùng của Hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ. Đương kim Tổng thống Donald Trump chính thức đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Mỹ 2020. (Nguồn: Getty Images)

Cô gái lội giữa con đường ngập lụt để trở về nhà, một ngày sau khi cơn bão nhiệt đới Laura càn qua Port-au-Prince, Haiti, ngày 24/8. Cơn bão Laura đã gây thiệt hại lớn cho nước Cộng hòa Dominica và Haiti trước khi đổ bộ vào Louisiana, Mỹ, trở thành một trong những cơn bão lớn nhất tấn công bang này. (Nguồn: AP)

Bức ảnh chụp mắt bão Laura từ Trạm Vũ trụ Quốc tế vào ngày 26/8. Bão Laura đổ bộ bờ biển Louisiana hồi giữa tuần, là cơn bão cấp 4 với sức gió khoảng 240 km/h. Bão khiến ít nhất 14 người ở Louisiana và Texas thiệt mạng. Ngày 29/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm một khu dân cư ở Lake Charles, bang Louisiana với 80.000 dân, nơi có các nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa chất gần Vịnh Mexico. Bão đã quật đổ nhiều cây cối và làm một số ngôi nhà bị hư hại. (Nguồn: NASA)

Lực lượng chức năng phun khử trùng nhà của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ở Mexico City, Mexico, ngày 26/8. (Nguồn: Getty Images)

Fernanda Mariotti nâng niu bức ảnh của mẹ cô, bà Martha Pedrotti, người đã tử vong vì Covid-19, tại nhà riêng ở Buenos Aires, Argentina, ngày 11/8. Mariotti tin rằng mẹ cô chết một phần do bệnh tim và cũng do nỗi buồn, sự sợ hãi khi phải xa gia đình, bị cô lập trong bệnh viện. Bức ảnh được công bố vào ngày 24/8. (Nguồn: AP)

Những Ông già tuyết đeo màng chắn giọt bắn khi tham dự buổi đào tạo tại trường Santa Vui nhộn ở London, Anh, ngày 24/8, trong bối cảnh dịch Covid-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp tại châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Bệnh nhân nhổ lông mày trong phòng tại một trung tâm cách ly phòng lây nhiễm Covid-19 tại trường dạy nghề Lenin ở Havana, Cuba, ngày 11/8. Một trong những chiến dịch đối phó với dịch Covid-19 của Cuba là cách ly 7-14 ngày đối với tất cả những người có tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh. Bức ảnh được công bố trong tuần qua. (Nguồn: Getty Images)

Các nữ tu thuộc Dòng Thừa sai Bác ái, dòng do Mẹ Teresa thành lập, đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn khi phân phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo và người vô gia cư ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 26/8, trong bối cảnh quốc gia Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Các nhân viên nghĩa trang đưa hài cốt của Wilson Gil tơi nơi chôn cất ở ngoại ô Lima, Peru, ngày 26/8. Theo người thân, Gil tử vong vì các biến chứng liên quan đến bệnh Covid-19. (Nguồn: AP)

Các nhà hoạt động đứng dưới lá cờ Mỹ gần Đài tưởng niệm Washington, ngày 27/8 để tưởng niệm các nạn nhân của dịch Covid-19. Tính đến tối 30/8, toàn thế giới ghi nhận hơn 25,2 triệu ca mắc Covid-19, hơn 847,8 nghìn người tử vong. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch với hơn 6,1 triệu ca mắc, hơn 186,8 nghìn ca tử vong; tiếp theo là Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru. (Nguồn: Reuters)

Người trông coi vườn thú cho một con hươu cao cổ ăn trong chuyến tham quan của giới truyền thông tới vườn thú La Aurora, ở thành phố Guatemala, nước Cộng hòa Guatemala, ngày 25/8. Vườn thú được mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Người Palestine ở gần thành phố Rafah thổi những chiếc túi nilon trước khi gắn các thiết bị gây cháy và thả chúng bay về phía Israel. (Nguồn: AP)

Tình nguyện viên cố gắng dập tắt đám cháy do thiết bị gây cháy được phóng từ Dải Gaza gây ra ở phía Israel, biên giới giữa Israel và Gaza. Phong trào Hamas đã phóng nhiều quả bóng bay vào miền Nam Israel trong những tuần gần đây nhằm gây áp lực buộc Israel nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt kể từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát lãnh thổ vào năm 2007. (Nguồn: AP)

Người đàn ông đang tìm kiếm những món đồ còn sót lại trong ngôi nhà bị hư hỏng do lở đất ở tỉnh Parwan, Afghanistan. (Nguồn: AP)

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân của trận lũ lụt ở Charikar, Afghanistan, ngày 27/8. Theo Rahmatullah Haidari, phó phát ngôn viên của Thống đốc thành phố Parwan, mưa lớn xối xả gây ra lũ quét và sạt lở đất đã khiến ít nhất 86 người thiệt mạng và 106 người bị thương. (Nguồn: Reuters)

Những người biểu tình giơ tay đầu hàng khi bị cảnh sát bắt giữ ở Kenosha, Wisconsin, Mỹ, ngày 24/8. Làn sóng biểu tình đã lan rộng khắp bang Wisconsin nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn vào lưng thanh niên da màu Jacob Blake (29 tuổi) vào ngày 23/8. Nhà Trắng đã phải triển khai gần 1.000 lính vệ binh quốc gia đến thành phố Kenosha để hỗ trợ chính quyền bang Wisconsin đối phó với tình trạng biểu tình lan rộng. (Nguồn: Getty Images)

Nhà hoạt động đối lập Nina Baginskaya, 73 tuổi, kháng cự cảnh sát trong cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức tại Quảng trường Độc lập ở Minsk, Belarus, ngày 26/8. Các cuộc biểu tình lớn và kéo dài trên cả nước đã diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi vào ngày 9/8 với phần thắng thuộc về đương kim Tổng thống Lukashenko. (Nguồn: Getty Images)

Người dân tham gia cuộc biểu tình ở Công viên Eldorado, Johannesburg, Nam Phi nhằm phản đối chính quyền sau khi một cậu bé 16 tuổi bị cảnh sát bắn tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Người phụ nữ gào khóc bên cạnh thi thể của người thân bị bắn tại khu phức hợp Sao Carlos favela ở Rio de Janeiro, Brazil trong một chiến dịch tuy quét các băng đảng ma túy của cảnh sát, ngày 27/8. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh cháy rừng tại khu phức hợp LNU bên cạnh đường Butts Canyon trong khi các nhân viên cứu hỏa cố gắng ngăn chặn ngọn lửa ở Hạt Lake, California, Mỹ. (Nguồn: AP)

Hỏa hoạn thiêu rụi cánh đồng cỏ của những người chăn nuôi gia súc ở gần Novo Progresso, Brazil. (Nguồn: AP)

Con tàu du lịch bị hư hại trong vụ nổ xảy ra hôm 4/8 ở cảng Beirut, Lebanon. Tổng thống Michel Aoun của Lebanon cho biết, vụ nổ kinh hoàng đã gây thiệt hại lên tới hơn 15 tỷ USD, khiến hơn 150 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. (Nguồn: Getty Images)

Người dân đi xe máy qua khu dân cư đang được giải tỏa để mở rộng đường ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam. (Nguồn: Getty Images)

Vận động viên khuyết tật Jean Baptiste Alaize, người đại diện cho Pháp tham gia Thế vận hội Paralympic 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil đang tích cực tập luyện ở Antibes, Pháp, ngày 24/8. (Nguồn: Getty Images)

Nghệ sĩ đi bộ trên một chiếc dây trong buổi biểu diễn vào lúc hoàng hôn mang tên "The Shepherdess and the Chimney Sweep" , một tác phẩm của nhà văn Hans Christian Andersen, diễn ra bên trên tòa nhà Lucerna ở Prague, Czech, ngày 25/8. (Nguồn: Getty Images)

Cầu thủ Lucas Hernandez chụp chiếc cúp vô địch UEFA Champions League vào đầu sau khi CLB Bayern Munich giành chiến thắng trong trận chung kết. Đây là danh hiệu châu Âu thứ 6 dành cho CLB Đức. (Nguồn: Getty Images)

Jack Frost, một chú nhím bạch tạng quý hiếm, được chăm sóc tại Otley, Anh, ngày 24/8. (Nguồn: PA)

Hình ảnh tia nắng xuyên qua những đám mây, chiếu vào những chiếc tua bin gió được đặt trên một ngọn đồi gần Frankfurt, Đức, ngày 25/8. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo NBC, The Guardian, CNN...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-24-308-giai-phong-mat-bang-o-ha-noi-gaza-nong-ray-nuoc-mat-covid-19-va-dieu-chua-co-tien-le-o-bau-cu-my-122675.html