Ảnh ấn tượng tuần (21-27/9): 'Nóng rẫy' bầu cử Mỹ, tình hình Belarus căng hơn dây đàn và đào tạo chó phát hiện Covid-19

Bầu cử Mỹ 2020 ngày càng kịch tính, dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tình hình Belarus thêm nóng khi ông Lukashenko nhậm chức… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Guardian, NBC, CNN… tổng hợp.

Bức ảnh ấn tượng chụp Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại sân bay Cecil ở Jacksonville, Florida, Mỹ, ngày 24/9. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh ấn tượng chụp Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại sân bay Cecil ở Jacksonville, Florida, Mỹ, ngày 24/9. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bên linh cữu thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Ruth Bader Ginsburg, ngày 24/9 ở Washington. Việc ông Trump ngày 26/9 chính thức đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett (theo đường lối bảo thủ), thay thế bà Ginsburg tại Tòa án tối cao, ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang gây ra nhiều tranh cãi bởi sự phản đối của đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. (Nguồn: AP)

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước cử tri tại Hội nghị kinh tế da đen (Black Economic Summit) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 23/9. (Nguồn: Reuters)

Bé Cameron McManus, 5 tuổi, xem một bạn học đang tạo dáng để chụp ảnh trong ngày “Picture Day” (tạm dịch: Ngày chụp ảnh) tại trường quốc tế Rogers, Stamford, Connecticut, Mỹ, ngày 23/9. Các bé học sinh mẫu giáo xếp hàng bên ngoài để được chụp ảnh trong bối cảnh nước Mỹ đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, hầu hết các trường công lập ở Stamford đều áp dụng mô hình giáo dục kết hợp, vừa học trên lớp vừa học trực tuyến. (Nguồn: Getty)

20.000 lá cờ nhỏ được cắm ở National Mall, Washington DC., Mỹ, ngày 21/9. Những lá cờ nhằm tưởng niệm hơn 200.000 sinh mạng đã tử vong vì đại dịch Covid-19 ở nền kinh tế số một thế giới. Tại đây, theo thống kê, cứ 10.000 người dân thì có 6 người tử vong vì Covid-19 - tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Mỹ cũng là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với hơn 7,2 triệu ca mắc, hơn 209 nghìn người tử vong. (Nguồn: Getty)

Bé Mirella Pariona (áo hồng) lau sàn nhà bếp trong khu phố Nueva Esperanza, Lima, Peru trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành quốc gia Nam Mỹ. Theo thống kê của Worldometers, tính đến tối 27/9, thế giới ghi nhận hơn 33,1 triệu ca mắc Covid-19, hơn 1 triệu người tử vong và hơn 24,5 triệu ca bình phục. 6 nước chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch bệnh lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Colombia và Peru. (Nguồn: AP)

Nhân viên y tế chuẩn bị tiến hành lấy mẫu dịch mũi để xét nghiệm Covid-19 từ bên trong phòng xét nghiệm cách ly tại bệnh viện ở Buenos Aires, Argentina. (Nguồn: AP)

Chú chó Springer Spaniel Floki tham gia khóa đào tạo phát hiện Covid-19 tại Đại học Adelaide, Australia. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để huấn luyện những chú chó đánh hơi phát hiện Covid-19 ở người. Dự án là một phần của những nỗ lực nghiên cứu quốc tế nhằm đào tạo những chú chó có thể sàng lọc virus SARS-CoV-2 ở người tại các sân bay, bệnh viện hoặc cơ sở xét nghiệm. (Nguồn: Getty)

Một người đi xe đạp trên con phố vắng vào lúc hoàng hôn trong ngày đầu tiên của đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 2 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, ngày 18/9 ở Tel Aviv, Israel. Quốc gia Trung Đông buộc phải áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 không ngừng gia tăng. (Nguồn: AP)

Người ủng hộ phe đối lập đứng trên tượng đài Yakub Kolas, một nhà thơ nổi tiếng của Belarus, ở Minsk, ngày 20/9. Phe đối lập đã liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình kể từ khi nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko được công bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9/8. (Nguồn: Getty)

Người phụ nữ phản ứng trước hàng rào cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống Alexander Lukashenko ở Minsk, Belarus, ngày 23/9. (Nguồn: AP)

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống tại Cung điện Độc lập ở Minsk, ngày 23/9, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử vẫn tiếp tục diễn ra. (Nguồn: AP)

Hiện trường vụ máy bay vận tải An-26 của quân đội Ukraine chở học viên quân sự bị rơi ngày 25/9 trên một con đường gần thị trấn Chuchuiv, tỉnh Kharkiv, Đông Bắc Ukraine, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. AFP dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết có 27 người trên chiếc máy bay xấu số, trong đó có 20 người là học viên và 7 người thuộc phi hành đoàn. Hầu hết nạn nhân là học viên Đại học không quân quốc gia Kharkiv. (Nguồn: DPA)

Joel Friedman và các thành viên trong gia đình thực hiện nghi lễ sám hối chuộc tội Tashlich (thường diễn ra vào dịp lễ năm mới Rosh Hashanah của người Do Thái) bên bờ biển ở đảo Canvey, Anh vào lúc hoàng hôn, ngày 24/9. (Nguồn: Getty)

Người biểu tình đổ xuống đường phản đối quyết định không truy tố tội giết người đối với những cảnh sát liên quan cái chết của nữ y tá da đen Breonna Taylor (di ảnh), ngày 23/9 tại Los Angeles, Mỹ. Tổng chưởng lý bang Kentucky Daniel Cameron công bố kết luận của bồi thẩm đoàn, cho biết hai cảnh sát da trắng nổ súng vào căn hộ của nữ y tá Taylor hôm 13/3 sẽ không bị truy tố tội giết người vì sử dụng vũ lực chính đáng. (Nguồn: Getty)

Du khách ngắm nhìn biển với đám mây hình phễu trên trời ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 21/9. Các đám mây hình phễu hình thành thường có liên quan đến các cơn bão siêu tốc. Nếu một đám mây hình phễu chạm đất, nó sẽ trở thành một cơn lốc xoáy. (Nguồn: AP)

Xác con cá voi hoa tiêu, một trong số khoảng 380 con cá voi mắc cạn đã chết, bị trôi dạt vào cảng Macquarie trên bờ biển phía Tây của Tasmania, Australia, ngày 24/9. Giới chức địa phương cho biết, sau 3 ngày, đội cứu hộ đã giải cứu được 50 con. Hiện vẫn còn 30 con sống sót đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 460 con cá voi hoa tiêu bị mắc kẹt ở cảng Macquarie trong tuần qua, được xem là vụ mắc cạn lớn nhất từ trước đến nay tại Australia. (Nguồn: Getty)

Con báo đốm đực trưởng thành có tên Ousado nghỉ ngơi trong quá trình điều trị vết thương bỏng bàn chân sau một trận hỏa hoạn ở Pantanal, Corumbá de Goías, Brazil. (Nguồn: Reuters)

Nhà hoạt động môi trường Mya-Rose Craig, 18 tuổi, cầm một tấm bìa cứng có ghi dòng chữ ‘cuộc đình công của giới trẻ vì khí hậu’ và ngồi trên tảng băng ở Bắc Băng Dương nhằm phản đối các hành động quá mức của con người, gây ra tình trạng biến đổi khí hậu khiến diện tích băng đang ngày một thu hẹp. (Nguồn: Reuters)

Bác sĩ thú y và là nhà môi trường học Grecia Marquis chăm sóc một con cú bị thương khi nó rơi từ trên cây xuống đất cách đây một tháng ở Caracas, Venezuela. (Nguồn: AP)

“Người bay” biểu diễn tại lễ hội Water Area ở Moscow, Nga, ngày 19/9. (Nguồn: AFP)

Các thành viên của nhóm dân quân vũ trang Liên hợp vì sự phát triển của Congo (Codeco) canh gác nhằm bảo vệ cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của họ và một phái đoàn do Tổng thống Félix Tshisekedi cử đến để đàm phán hòa bình ở Wadda, Cộng hòa Dân chủ Congo. Lực lượng Codeco tuyên bố bảo vệ người thuộc sắc tộc Lendu trong khu vực và đã bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ giết người kể từ năm 2017. (Nguồn: Getty)

Những người di cư khiêng chiếc thuyền trên bãi biển Gravelines, Pháp trước khi lên thuyền vượt đại dương. (Nguồn: Getty)

Sương mù phủ kín một con đường ở Kvaerndrup trên đảo Funen, Đan Mạch, ngày 22/9. (Nguồn: Reuters)

(theo CNN, The Guardian, NBC...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-21-279-nong-ray-bau-cu-my-tinh-hinh-belarus-cang-hon-day-dan-va-dao-tao-cho-phat-hien-covid-19-124774.html