Ảnh ấn tượng tuần (18-24/5): Chuyện về chiếc khẩu trang của ông Trump, lễ tốt nghiệp cô đơn và robot virus corona

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không muốn mang đến chuyện vui cho cánh báo chí khi nhìn thấy ông đeo khẩu trang, tai nạn máy bay thảm khốc ở Pakistan, lãnh đạo Pháp và Đức họp trực tuyến về Covid-19… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, The Atlantic, NBC… tổng hợp.

Công nhân nhà xác mặc trang bị bảo hộ cá nhân khi làm thủ tục lễ tang cho nạn nhân tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ khi bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm 2019, đến 23h ngày 24/5 (giờ Việt Nam), dịch Covid-19 đã lan tới 215 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu, hơn 5,4 triệu ca nhiễm và khiến hơn 344 ngàn người tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Bức ảnh chụp bằng thiết bị bay không người lái cho thấy người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại một công viên ở Kordonboyu, Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/5. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một nhà máy của hãng sản xuất ô tô Ford ở Ypsilanti, Michigan, ngày 21/5. Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, Ford đã chuyển sang sản xuất máy thở và thiết bị bảo hộ cá nhân. Lại một lần nữa ông Trump cho biết ông đã đeo khẩu trang trong chuyến thăm nhưng không cho phép các phóng viên ảnh tiếp cận. Ông nói: "Tôi không muốn mang niềm vui đến cho cánh báo chí khi nhìn thấy tôi đeo khẩu trang”. Một cá nhân từ Ford cũng xác nhận với các phóng viên rằng Tổng thống có đeo khẩu trang. (Nguồn: AP)

Thống đốc New York (Mỹ) Andrew Cuomo được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong một cuộc họp báo. Quan chức chính quyền New York đang cố gắng chứng minh sự đơn giản trong các thủ tục xét nghiệm và khuyến khích người dân đi xét nghiệm Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Yasmine Proto, học sinh tại trường trung học hạt Cherahoochee, Cusseta, Georgia, Mỹ đeo khẩu trang có dán bức ảnh của mình trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Lệnh giãn cách xã hội đã khiến lễ tốt nghiệp của cô và 9 người bạn cùng lớp không có sự hiện diện của bạn bè và người thân. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue điều chỉnh khẩu trang trước khi tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 19/5. (Nguồn: AP)

Người dân xúc động ôm nhau tại nghĩa trang sau khi chôn cất hàng loạt nạn nhân Covid-19 ở Manaus, Brazil, ngày 19/5. Các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh ở Mỹ Latinh. Tính đến ngày 24/5, Brazil đã trở thành tâm dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, với hơn 349 nghìn ca nhiễm và hơn 3.500 người tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Thanh niên được xịt thuốc khử trùng ở lối vào của một quán rượu tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 19/5. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel trao đổi trực tuyến với giới truyền thông về cuộc khủng hoảng Covid-19, ngày 18/5. Hai nhà lãnh đạo đề xuất thành lập một quỹ trị giá 500 tỷ Euro (543 tỷ USD) để hỗ trợ các nước và ngành công nghiệp tại Liên minh châu ÂU (EU) bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. (Nguồn: Getty Images)

Những tấm bìa cứng được cắt và dán ảnh các cổ động viên của câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach tại sân vận động bóng đá Borussia Park ở Mönchengladbach, Đức, ngày 19/5. (Nguồn: Getty Images)

Một sản phẩm của nhà điêu khắc Luke Perry được đặt trong công viên Lightwoods ở Bearwood, Anh, ngày 21/5, mô phỏng tạo hình các nhân viên y tế, như một lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), những người trong tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Jack Madelin, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi cho đội AFC Wimbledon, tập luyện tại nhà ở London, Anh, ngày 19/5 trong bối cảnh giãn cách xã hội bởi đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Jimena Aballe dẫn đường, chỉ đạo những người hàng xóm phun thuốc khử trùng đường phố, nơi họ sinh sống, tại khu phố Villa 31, thủ đô Buenos Aires, Argentina, ngày 18/5 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. (Nguồn: AP)

Linh mục đeo khẩu trang trong khi cử hành thánh lễ tại Milan, Italy, ngày 19/5. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên y tế đeo khẩu trang tại Trung tâm điều trị Jaffestrasse ở Berlin, Đức trong cuộc khủng hoảng Covid-19, ngày 19/5. Trung tâm được xây dựng tạm thời bên trong Hội trường 26 của khu hội chợ thương mại Berlin Messe để điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong trường hợp các bệnh viện địa phương bị quá tải do dịch Covid-19. Tuy nhiên, cho đến nay, các bệnh viện tại Berlin vẫn chưa bị quá tải với các trường hợp Covid-19 và việc sử dụng bệnh viện tạm thời này, với sức chứa 488 giường, là không cần thiết. (Nguồn: Getty Images)

Mô hình chú khủng long được đeo khẩu trang tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Brussels, Bỉ, ngày 19/5. (Nguồn: AP)

Một con robot được tạo hình virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 được lực lượng chức năng địa phương sử dụng để phun thuốc khử trùng trong khu dân cư tại Chennai, Ấn Độ, ngày 20/5, sau khi Chính phủ nới lỏng một phần lệnh phong tỏa toàn quốc. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông đeo khẩu trang và đội trên đầu chiếc mũ hình ngôi nhà được làm bằng bìa cứng với dòng chữ theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "ở nhà", đi dạo trên bờ biển ở Montevideo, Uruguay, ngày 20/5. (Nguồn: AP)

Du khách đi bộ qua công viên giải trí thu nhỏ Madurodam sau khi Chính phủ cho phép mở cửa trở lại một số hoạt động công cộng, những nơi trước đó đã bị đóng cửa do đại dịch Covid-19, ở The Hague, Hà Lan, ngày 18/5. (Nguồn: Getty Images)

Các đại biểu đeo khẩu trang trong phiên khai mạc kỳ họp của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), ngày 21/5. Kỳ họp có sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu. (Nguồn: AP)

Các nhân viên thực hiện nghi lễ an táng một phụ nữ 52 tuổi tử vong vì Covid-19 tại nghĩa trang San Rafael ở Ciudad Juarez, Mexico, ngày 19/5. (Nguồn: Reuters)

Mọi người xếp hàng chờ đợi để được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một phòng khám tạm thời được thiết lập trên một sân vận động ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 20/5. (Nguồn: AP)

Quang cảnh cầu cảng Sydney, Australia bị sương mù dày đặc che kín, ngày 19/5. (Nguồn: Getty Images)

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình đòi Chính phủ viện trợ lương thực, tại một khu phố nghèo ở Santiago, Chile, ngày 18/5. (Nguồn: AP)

Nỗ lực dập tắt đám cháy trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất nhựa ở Ladenburg, Đức, ngày 19/5. (Nguồn: AP)

Cảnh sát bắt giữ người dân trong cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Kampala, Uganda, ngày 18/5. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy nước lũ tràn ngập các con đường ở Midland, Michigan, Mỹ, ngày 20/5. Khoảng 11.000 dân ở khu vực miền Trung bang Michigan buộc phải sơ tán sau khi mực nước sông Tittabawassee dâng lên rất nhanh do mưa lớn cùng sự cố vỡ hai đập Edenville và Sanford. Chính quyền bang Michigan cảnh báo tình hình lụt lội hiện nay được dự kiến sẽ ở mức "lịch sử". (Nguồn: Getty Images)

Hiện trường vụ chiếc máy bay Airbus của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở 99 người lao xuống khu dân cư gần sân bay thành phố Karachi khiến 97 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa hư hỏng, chỉ có 2 người sống sót. Theo các nhân chứng, chiếc máy bay đã vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi nhưng bất thành. Về nguyên nhân tai nạn, một quan chức hàng không dân dụng Paksitan cho biết có thể là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định, hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo CNN, The Atlantic, NBC...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-18-245-chuyen-ve-chiec-khau-trang-cua-ong-trump-le-tot-nghiep-co-don-va-robot-virus-corona-116238.html