Ảnh ấn tượng tuần (17-23/8): Xả lũ ở Đập Tam Hiệp, nỗi ám ảnh mang tên Covid-19, khủng hoảng Belarus và binh biến ở Mali

Lũ lụt lớn ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp xả gần hết công suất, biểu tình ở Belarus, binh biến ở Mali, cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Atlantic, NBC, CNN… tổng hợp.

Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy tượng Lạc Sơn Đại Phật bị bao quanh bởi nước lũ dâng cao sau những trận mưa lớn ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc, ngày 18/8. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã nâng mức cảnh báo lũ lụt trên sông Trường Giang lên mức cao nhất. Hơn 100.000 người buộc phải sơ tán tránh lũ. (Nguồn: Getty Images)

Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Trường Giang phải mở tới 11 cửa xả lũ để giảm áp lực nước trong hồ chứa. Theo Global Times, tính đến 8h ngày 20/8, hồ tiếp nhận trung bình 75.000 m³ nước/giây. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Người dân thư giãn trên những bãi cỏ mini được "đóng khung", được gọi là "The Greens”, nhằm đảm bảo giãn cách xã hội trên tầng thượng của tòa nhà Pier 17 ở New York, Mỹ. Các buổi hòa nhạc vốn thường được tổ chức trên tầng thượng này đã bị hủy toàn bộ trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành tại Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Bà Romelia Navarro, 64 tuổi, khóc ôm chồng, ông Antonio - một bệnh nhân Covid-19, trong những giây phút cuối cùng trong cuộc đời tại Trung tâm Y tế St. Jude ở Fullerton, California, Mỹ, ngày 31/7. Hình ảnh được công bố vào ngày 17/8. Tính đến tối 23/8, thế giới ghi nhận hơn 23,4 triệu ca mắc Covid-19, hơn 809,5 nghìn người tử vong, trong đó, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 5,8 triệu ca mắc và hơn 180,2 nghìn trường hợp tử vong vì dịch bệnh. (Nguồn: AP)

Những người phụ nữ vui chơi tại một khu vui chơi ở Karachi, Pakistan, ngày 17/8, sau khi Chính phủ thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh các ca mắc mới Covid-19 liên tục giảm trong những tuần gần đây. (Nguồn: Getty Images)

Ban nhạc Markham Brass trong buổi diễn tập ngoài trời ở Bedwellty Showfield, Blackwood, xứ Wales, ngày 16/8. Đâu là buổi tập đầu tiên của ban nhạc kể từ khi bắt đầu thực hiện các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Người bản địa Kayapo chặn đường quốc lộ BR 163 ở Novo Progresso, Brazil để phản đối các biện pháp của chính quyền nhằm xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 ở đây. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh lễ an táng tại khu nghĩa trang rộng lớn dành cho người có thu nhập thấp và người tử vong nghi ngờ nguyên nhân do Covid-19 ở Uchumayo, thuộc dãy Andes, phía Nam Peru. Peru là một trong những quốc gia Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch với hơn 25.000 trường hợp tử vong được ghi nhận và hơn nửa triệu ca mắc. (Nguồn: Getty Images)

Người dân mặc trang phục bảo hộ cá nhân khi vận chuyển thi thể một người đàn ông tử vong vì Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ. Quốc gia Nam Á là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới bởi dịch bệnh Covid-19 với hơn 56.000 ca tử vong, chỉ xếp sau Mỹ, Brazil và Mexico. (Nguồn: Reuters)

Người dân tham dự lễ hội âm nhạc trong một hồ bơi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở công viên nước, diễn ra hằng đêm từ ngày 11/7 đến ngày 30/8. Người tham dự cần đặt lịch hẹn trên ứng dụng WeChat để chứng minh rằng họ đến từ khu vực "rủi ro thấp" về dịch bệnh Covid-19 và đăng ký với cơ quan y tế Hồ Bắc. (Nguồn: AFP)

Ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris phát biểu trong ngày thứ ba của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, ngày 19/8, tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware, Mỹ. (Nguồn: AP)

Một em bé ủng hộ Tổng thống Donald Trump đeo mặt nạ hình ông ở Mankato, Minnesota, Mỹ khi ông có bài phát biểu trước công chúng về việc làm và nền kinh tế Mỹ, ngày 17/8. (Nguồn: AFP)

Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump, rời tòa án liên bang ở New York, Mỹ, ngày 20/8. Bannon và 3 người khác bị buộc tội lừa đảo các nhà tài trợ trong chiến dịch gây quỹ nhằm ủng hộ xây dựng bức tường biên giới với Mexico của ông Trump. Ông Bannon đã phủ nhận mọi cáo buộc của tòa án. (Nguồn: AP)

Bé gái đứng cùng những người phụ nữ khác tại trại tị nạn al-Hol ở Đông Bắc Syria, ngày 18/8. Trại này là nơi sinh sống của hơn 70.000 người, trong đó có ít nhất 9.000 người nước ngoài, chủ yếu là vợ và con của các chiến binh Hồi giáo cực đoan. (Nguồn: AFP)

Trẻ em trèo lên cột được bôi dầu trơn trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Indonesia ở Medan, Bắc Sumatra, ngày 17/8. (Nguồn: AP)

Em gái của lính cứu hỏa Ralph Malahi, 23 tuổi, người đã thiệt mạng trong vụ nổ ở cảng Beirut, Lebanon thể hiện sự thương xót khi bạn bè và người thân khiêng quan tài của Ralph trong lễ tang. (Nguồn: Getty Images)

Các binh sĩ đến quảng trường Độc lập ở Bamako, Mali sau khi quân nổi dậy bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita và Thủ tướng Boubou Cisse trong cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng. Trong tuyên bố công khai ngắn trên truyền hình, những người đứng đầu cuộc nổi dậy đã hứa hẹn 'một sự chuyển đổi chính trị dân sự' với cuộc tổng tuyển cử sau một 'thời gian hợp lý'. (Nguồn: Getty Images)

Bà Yulia Navalnaya, vợ của thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny, rời bệnh viện ở Omsk, Nga, nơi chồng bà được điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng mà người phát ngôn của ông Navalny gọi là bị đầu độc. (Nguồn: Reuters)

Người phụ nữ trong cuộc tuần hành hướng về quảng trường Zócalo để đòi công lý cho các nạn nhân của bạo lực giới ở Mexico City, Mexico, ngày 16/8. (Nguồn: Getty Images)

Những người ủng hộ phe đối lập Belarus biểu tình trước tòa nhà chính phủ ở thủ đô Minsk, ngày 19/8. Tổng thống tái đắc cử Alexander Lukashenko cho rằng việc người dân biểu tình là do có sự khuyến khích từ các lực lượng nước ngoài. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ sử dụng đèn khí đốt trong thời gian cắt điện ở Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza, ngày 18/8. Sau khi bạo lực xuyên biên giới leo thang, Israel đã đóng cửa cửa khẩu thương mại duy nhất với Gaza, cấm vận chuyển bằng đường biển và ngừng nhập khẩu nhiên liệu vào dải ven biển, khiến nhà máy điện duy nhất tại đây phải đóng cửa vào đầu tuần qua. (Nguồn: AFP)

Tàu chở dầu MV Wakashio bị mắc cạn và vỡ thành hai phần ở gần công viên hàng hải Blue Bay, Mauritius, ngày 17/8. Tàu MV Wakashio thuộc sở hữu của hãng tàu Nagashiki Shipping của Nhật Bản. Con tàu bị mắc cạn trên rạn san hô thuộc vùng biển Mauritius từ hôm 25/7, làm rò rỉ khoảng 1.000 tấn dầu nhiên liệu và đe dọa đến môi trường sinh thái của các loài các sinh vật biển khác. Đến ngày 15/8, nhà chức trách đã triển khai phao nổi đến khu vực này để hút dầu xung quanh con tàu. (Nguồn: Getty Images)

Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ cụm cháy LNU trên đường cao tốc liên tiểu bang 80 ở Vacaville, California, Mỹ, ngày 19/8. Tuyến đường đã bị đóng cửa theo cả hai hướng ngay sau đó. Theo Reuters, đã có gần 11.000 tia sét được ghi nhận trong 72 giờ trong tuần qua khi bang California, Mỹ có những cơn dông lớn nhất trong vòng hơn 10 năm. Các tia sét đã gây ra 367 vụ cháy nhỏ lẻ và gần 20 trong số đó trở thành cháy lớn. (Nguồn: AP)

Tia sét chiếu sáng vùng Chablais, nhìn từ Chexbres, phía trên hồ Geneva, Thụy Sỹ, ngày 16/8. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh buổi trình diễn ánh sáng mùa hè truyền thống trên nhà thờ ở Strasbourg, Pháp, ngày 16/8. Buổi trình diễn có tựa đề "Pause", là sự hòa trộn giữa cảnh sắc cổ điển ở Strasbourg trên nền những giai điệu kinh điển trong các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông. (Nguồn: Getty Images)

Người dân xem bộ phim "Paddington" khi ngồi trên những chiếc thuyền buồm tại rạp chiếu phim nổi trên mặt nước ở công viên Yarkon, Tel Aviv, Israel, ngày 20/8. (Nguồn: Getty Images)

Đội bơi lội mặc bikini tạo dáng trên bãi biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 18/8. (Nguồn: Getty Images)

Thợ lặn Sahika Ercumen lặn cùng chú rùa biển con ở Muğla, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/8. Công việc chính của các tình nguyện viên này là chăm sóc những con rùa biển bị thương tại Trung tâm Nghiên cứu và Phục hồi chức năng rùa biển ở Muğla. (Nguồn: Getty Images)

Chú gấu xám tắm mát trong hồ bơi tại khu bảo tồn gấu, gần làng Mramor, Kosovo, ngày 18/8. (Nguồn: Getty Images)

Con bò được đưa bằng máy bay trực thăng từ đèo Klausen ở Thụy Sỹ trong cuộc lùa gia súc hằng năm, ngày 18/8. Do bị thương nhẹ, con bò không thể tham gia cùng đàn khi chúng di chuyển từ dãy Alps đến đồng cỏ mùa Đông ở thung lũng. (Nguồn: AP)

Một chú chó cảnh sát chào đón chủ nhân mới trong buổi lễ nghỉ hưu của đơn vị chó cảnh sát K-9 ở Quito, Ecuador, ngày 19/8. Người được giao chăm sóc những chú chó cảnh sát sau khi chúng nghỉ hưu đều phải trải qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo The Atlantic, NBC, CNN...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-17-238-xa-lu-o-dap-tam-hiep-noi-am-anh-mang-ten-covid-19-khung-hoang-belarus-va-binh-bien-o-mali-122170.html